MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Truy vết 5 người đi cùng các ca bệnh nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH LDO | 26/03/2021 15:45
Trước mắt, các ngành, các địa phương đang truy vết nhanh chóng để tìm được 5 người nhập cảnh trái phép cùng với các bệnh nhân đồng thời kêu gọi 90 hành khách của chuyến tàu Express Phú Quốc - Rạch Giá vào lúc 11h ngày 22.3, hành khách trên chuyến bay VJ458 Phú Quốc - Nội Bài chủ động liên hệ với các cơ quan y tế để thực hiện khai báo và được kiểm tra dịch tễ.

Ngày 26.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung có cuộc họp trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh hiện nay thông tin về 2 ca bệnh, lịch trình di chuyển của họ khi nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc đã được công bố để các lực lượng phối hợp điều tra truy vết các trường hợp nhập cảnh chung.

Ông Nguyễn Lưu Trung yêu cầu cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền vận động người dân thực hiện khẩu hiệu 5K của bộ y tế. Yêu cầu Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể phải vào cuộc theo sát tình hình người dân nhất là người lạ về địa phương. Các phương tiện vận tải công cộng cần phối hợp với các cơ quan chức năng khai báo các trường hợp nghi vấn, bất thường khi vận chuyển hành khách.

Ông Trung đề nghị Thành phố Phú Quốc, Sở Giao thông Vận tải cần tuyên truyền vận động, nhất là đối tượng xe taxi phải hết sức lưu ý những hành khách có biểu hiện bất thường để kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng. Các cơ quan báo chí cần tuyên truyền cho người dân được biết, nắm rõ thông tin đúng tránh làm hoang mang dư luận, vận động người dân có liên quan đến các ca bệnh nên nhanh chóng ra khai báo y tế để có biện pháp xử lý sớm, tránh tình huống lây nhiễm.

Các địa phương như Phú Quốc, Hà Tiên, Giang Thành cần tăng cường kiểm soát, phát huy vai trò các đoàn thể, vai trò của lực lượng công an trong điều tra truy vết. Đề nghị CDC Kiên Giang phối hợp với CDC các tỉnh, thành phố đặc biệt là TPHCM để nắm bắt thông tin truy vết những người còn lại liên quan đến các ca bệnh. Công an tỉnh cần khẩn trương hỗ trợ điều tra truy vết 5 người còn lại đi cùng chuyến với các bệnh nhân.

Ông Nguyễn Lưu Trung yêu cầu Sở Ngoại vụ nhanh chóng tham mưu ủy ban tỉnh, liên hệ các tỉnh khu vực biên giới của nước bạn Campuchia cần phối hợp tăng cường kiểm soát tình hình xuất nhập cảnh. Phối hợp lãnh sự quán để tuyên truyền vận động người dân Việt Nam ở Campuchia cần hiểu biết nắm thông tin và khuyến cáo người dân tuân thủ việc nhập cảnh qua biên giới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh: "Đề nghị Sở Y tế sớm có văn bản riêng tham mưu cho ủy ban tỉnh kiến nghị Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia ưu tiên bố trí vắc-xin cho lực lượng làm nhiệm vụ của tỉnh Kiên Giang thậm chí là người dân vùng biên giới trong đợt tới đây".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn