MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên các đại lý BHXH đến tận các hộ gia đình để chi trả lương hưu, tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: Nguyễn Trường

Truyền thông nhóm nhỏ, tập trung vào đối tượng tiềm năng

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 21/08/2021 07:07
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, khiến cho công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) gặp nhiều khó khăn. BHXH tỉnh Ninh Bình đã chủ động, sáng tạo và chuyển đổi mô hình truyền thông trực tiếp sang truyền thông trực tuyến và truyền thông nhóm nhỏ, qua đó đã đạt được những kết quả “đột phá” trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phát huy ưu thế của truyền thông trực tuyến

Từ đầu năm 2021 đến nay do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, BHXH tỉnh Ninh Bình đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động để người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đặc biệt là việc phát huy ưu thế của truyền thông trực tuyến.

Bà Bùi Thị Lan Hương - Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình - cho biết, qua những buổi đối thoại, các đợt tuyên truyền, cùng sự nỗ lực của cán bộ ngành Bảo hiểm, bưu điện, các đại lý thu, tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện tăng lên rõ rệt. Năm 2017, toàn tỉnh Ninh Bình có 2.584 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; năm 2019 có trên 7.500 người tham gia, gấp gần 2 lần so với năm 2018 và đến ngày 31.7.2021 là trên 16.000 người tham gia. BHXH tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai đôn đốc việc cài đặt ứng dụng VssID-BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện và người tham gia BHYT hộ gia đình.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình Bùi Thị Lan Hương, qua thực tiễn triển khai cho thấy, việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bằng hình thức trực tuyến đã tạo được những hiệu ứng tích cực như, bao phủ người tham gia ở diện rộng, tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời gian và kinh phí tổ chức hội nghị, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Đặc biệt, có thể thấy, qua các hội nghị trực tuyến này, cũng là cơ hội để lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Song song với việc tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tuyến, BHXH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kết hợp với truyền thông nhóm nhỏ để đưa chính sách BHXH, BHYT lan tỏa đến với người dân.

Ông Phạm Văn Sơn - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh Ninh Bình) - cho biết, trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, không thể tổ chức được hội nghị tuyên truyền quy mô lớn, đông người tham dự thì những hội nghị nhỏ, tập trung vào những nhóm đối tượng tiềm năng là một giải pháp hiệu quả mà BHXH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang duy trì để tiếp cận người dân.

Đã có hàng trăm cuộc tuyên truyền đối thoại với người dân được thực hiện tại cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã, phường. Những hội nghị này được tổ chức vào bất kỳ thời gian nào phù hợp nhất với nếp sinh hoạt của người dân từng địa bàn, kể cả ngày nghỉ, lúc đêm muộn và được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của thôn xóm, sinh hoạt chi hội đoàn thể...

“Chỉ cần một người trong nhà hiểu, tham gia - nhất là người chủ gia đình, thì các thành viên còn lại cũng dễ dàng tham gia hơn. Nếu như trước đây, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là những người đã từng tham gia đóng BHXH nhưng còn thiếu năm nên đóng tiếp thì đến nay, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã được mở rộng. Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì có thể tham gia BHXH tự nguyện, đây là tiền đề để hướng tới BHXH toàn dân” - ông Sơn chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn