MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách nội tỉnh Quảng Ninh tham quan vịnh Hạ Long sáng 31.10.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng

Từ 1.11, du khách ngoại tỉnh vào Quảng Ninh cần có những điều kiện gì?

Nguyễn Hùng LDO | 31/10/2021 15:10

Quảng NinhHiệp hội Du lịch Quảng Ninh vừa có thông báo về kế hoạch đón khách ngoại tỉnh đến Quảng Ninh tham quan du lịch từ 1.11.2021, trong đó đặt ra một số tiêu chí nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thống nhất chỉ đón khách đến từ các khu vực là vùng “xanh” (vùng cấp 1).

Khách du lịch, lái xe, hướng dẫn viên phải đảm bảo các điều kiện sau: Tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 theo quy định; tiêm 1 mũi thì phải có xét nghiệm nhanh âm tính; chưa tiêm mũi nào thì phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ (tính từ khi lấy mẫu đến khi vào Quảng Ninh).

Du khách từng mắc COVID-19 nhưng đã khỏi bệnh phải có giấy xác nhận và có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ (tính từ khi lấy mẫu đến khi vào Quảng Ninh).

Đối với những người ở độ tuổi chưa đủ điều kiện tiêm hoặc chống chỉ định tiêm phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ (tính từ khi lấy mẫu đến khi vào Quảng Ninh).

Theo ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đồng tình với kế hoạch của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, bởi ngoài bảo vệ an toàn cho du khách, cộng đồng thì các doanh nghiệp cũng phải tự bảo vệ mình trong bối cảnh dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Cũng theo ông Thủy, các đơn vị đón khách phải xây dựng phương án, đảm bảo an toàn cho du khách, nhân viên và cộng đồng; nếu không, sẽ không được tham gia đón khách.

Dự kiến, thời hạn nộp phương án về các cơ quan chức năng để xem xét, đánh giá là ngày 5.11.2021.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bảo – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh – cho biết, Quảng Ninh khuyến khích du khách đi theo tour trọn gói, khép kín để tự bảo vệ cho chính mình và gia đình, người thân, bạn bè.

Theo các công ty du lịch, hiện, các tour du lịch dạng này đang trở thành phổ biến. Theo đó, du khách không đến những chỗ đông đúc, và suốt hành trình cũng không gặp gỡ, giao tiếp với những người khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn