MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều sinh viên năm nhất loay hoay tìm việc làm thêm. Ảnh minh hoạ: Lương Hạnh

Từ chối lương 4 triệu đồng/tháng, tân sinh viên chật vật tìm việc làm thêm

Trà My LDO | 15/11/2023 07:24

Với mong muốn có thêm thu nhập, nhiều sinh viên đang phải loay hoay đi tìm việc làm thêm.

Sau khi bước chân vào giảng đường đại học, Nguyễn Hà Anh - sinh viên năm nhất của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội - đã xác định cho mình công việc, kế hoạch cụ thể.

Ngoài dành thời gian cho việc học, Hà Anh còn muốn đi làm thêm sớm để giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Tìm hiểu một số công việc được đăng tuyển dụng trên mạng, Hà Anh cảm thấy hoang mang vì không tìm được công việc phù hợp.

“Em thấy có chỗ rao tuyển nhân viên phục vụ cho một quán ăn, mức lương khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng. Bản thân em nhận thấy, mức lương này thật sự rất thấp trong khi đó, một ngày phải chạy liên tục 8 tiếng đồng hồ. Nếu làm không tốt sẽ bị trừ lương, khi đó số tiền nhận về cũng chẳng còn bao nhiêu” - Hà Anh nói.

Từ chối nhận mức lương 3 - 4 triệu đồng/tháng, Hà Anh đã tham khảo một số bên tuyển dụng khác nhưng theo nữ sinh này, để tìm được công việc phù hợp lại không hề dễ dàng.

“Em thấy công việc làm gia sư cũng rất tốt, mức lương tính theo giờ, khoảng 100 - 150 nghìn/giờ học. Tuy nhiên, công việc này lại nằm quá xa chỗ trọ của em, việc đi lại rất bất tiện.

Ứng tuyển ở một số chỗ làm về vị trí sale, họ yêu cầu em rất nhiều kĩ năng: Thành thạo kĩ năng máy tính, giao tiếp tốt... Sinh viên mới lên năm nhất thì em chưa đạt được hết các yêu cầu đó” - Hà Anh bộc bạch.

Tương tự Hà Anh, Đặng Nhật Linh - sinh viên năm nhất của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội - cũng mong muốn tìm cho mình công việc làm thêm.

Sau 2 tháng nhập học, Nhật Linh cho rằng, không khó để tìm ra những lời quảng cáo về việc làm online. Song, tìm được công việc phù hợp với bản thân lại là câu chuyện khác.

“Ồ ạt các thông tin tuyển dụng việc làm thêm trên các hội nhóm tìm việc làm ở mạng xã hội. Tuy nhiên, công việc lại quá hấp dẫn, nhẹ nhàng với mức lương rất cao khiến sinh viên chúng em hoài nghi về độ tin cậy của các nhóm tuyển dụng này” - Nhật Linh cho hay.

Nhật Linh cũng cho biết thêm, vừa qua, bản thân cũng nhẹ dạ cả tin, lựa chọn làm công việc cộng tác viên với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng.

“Em tìm hiểu và liên hệ với bên tuyển dụng. Họ nói một tháng sẽ giao cho em 40 bài viết, mỗi bài khoảng 300 từ, với mức 150 - 180 nghìn đồng/ bài viết. Tuy nhiên, sau khi gửi bài đều đặn một tháng, em không liên hệ được với họ và cũng trắng tay vì không nhận được bất cứ đồng lương nào” - Nhật Linh kể.

Theo thầy Đặng Văn Giáp - giảng viên của một trường đại học tại Hà Nội, tâm lí chung của sinh viên mới lên đại học thường muốn tìm những cơ hội việc làm để kiếm tiền.

"Khi chọn việc làm thêm, các em thường băn khoăn về mức lương, thời gian làm việc hay như khoảng cách đi lại có phù hợp với các em không. Những yếu tố này thật sự rất quan trọng. Tuy nhiên, trước khi chọn công việc nào thì cần kiểm chứng độ uy tín, tin cậy vì hiện nay có nhiều đối tượng núp bóng lừa đảo để tuyển dụng. Đồng thời, cần trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức cần thiết để lựa chọn công việc tốt" - thầy Giáp nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn