MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Tô Thế

Từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa lớn đến hết ngày 13.10

Khương Duy LDO | 12/10/2023 10:09

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, từ sáng ngày 12.10 đến đêm 13.10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo đó tổng lượng mưa phổ biến ở Bắc Nghệ An 70-150mm, có nơi trên 250mm; từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế 200-400mm, có nơi trên 500mm; Đà Nẵng và Quảng Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ chiều 12.10 đến ngày 13.10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế cấp 2.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết thêm, ngày và đêm 12-13.10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Về tình hình mưa từ 19h ngày 10.10 đến 19h ngày 11.10, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to; riêng tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Hồ Hòa Mỹ 350mm, Thủy điện Rào Trăng (4) 300mm, Hồ Thọ Sơn 291mm, Quảng Điền 271mm, Thành phố Huế 225mm, Hồ Mỹ Xuyên 151mm.

Từ 19h ngày 9.10 đến 7h ngày 10.10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, riêng tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa rất to. Một số trạm ở tỉnh Thừa Thiên Huế có lượng mưa lớn như: Thuỷ điện Rào Trăng (4) 170mm, A Lưới 119mm, Hồ Hoà Mỹ 92mm, TP Huế 90mm.

Về tình hình thủy văn, các sông khu vực Bắc Bộ, mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 7h ngày 12.10 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,06m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,25m.

Dự báo đến 7h ngày 13.10, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,05m; trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,25m và thấp nhất ở mức 0,25m.

Các sông khu vực Trung Bộ hiện nay mực nước các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đang biến đổi chậm và ở mức thấp (dưới báo động 1).

Dự báo từ ngày 12.10 đến 15.10, trên các sông ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu từ 1-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2; hạ lưu sông Cả, sông La, các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Các sông Nam Bộ mực nước sông Cửu Long đang xuống theo triều, mực nước cao nhất ngày 11.10 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,96m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,79m.

Dự báo mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 15.10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,10m và tại Châu Đốc ở mức 2,90m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn