MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy phố La Thành (Hà Nội) ngày 17.9.

Từ vụ cháy 19 nhà trên đường La Thành, Hà Nội: Nỗi lo cháy, nổ ở những khu nhà trọ

LÊ HOA - CAO NGUYÊN LDO | 20/09/2018 07:00
Vừa qua, vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm người hốt hoảng tại đường La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) khiến 19 căn nhà bị cháy, trong đó, có nhiều nhà trọ chủ yếu cho bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương thuê cũng bị thiêu rụi.

Vụ việc này gióng lên hồi chuông báo động về công tác phòng cháy chữa cháy khu vực ngõ nhỏ, nhà thuê trọ xung quanh các bệnh viện trên địa bàn thủ đô.

Được trang bị, nhưng chưa đủ

Nhiều bệnh viện tại Hà Nội đã có khu nhà nghỉ trọ cho người nhà bệnh nhân với giá rẻ. Tuy nhiên, do vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu nên cạnh khu vực các bệnh viện lớn luôn nở rộ những dãy nhà trọ dành cho bệnh nhân và người nhà chữa bệnh “trường kỳ”.

Theo ghi nhận của PV, khu vực gần Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai… có rất nhiều khu nhà trọ cho người nhà bệnh nhân tá túc. Điều đáng nói, một số khu nhà trọ cấp 4 khá lụp xụp trong ngõ nhỏ. Việc khu nhà trọ giá rẻ xung quanh bệnh viện Nhi Trung ương bị thiêu rụi khiến nhiều bệnh nhân và người nhà đang thuê tại khu vực nhà trọ cũ kỹ này vô cùng lo lắng về công tác phòng cháy chữa cháy.

Xóm trọ cho bệnh nhân chạy thận tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN

Con ngõ 121 Lê Thanh Nghị chính là nơi ở của 121 bệnh nhân đang từng ngày chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai. Khu vực này bao gồm 60 phòng, mỗi phòng rộng chừng 5-9m2. Mỗi khu là hai dãy nhà trọ cấp 4 chạy song song, ở giữa lối đi vô cùng nhỏ hẹp. Anh Mai Anh Tuấn - Trưởng xóm chạy thận - cho biết: “Xóm trọ của chúng tôi cũng được trang bị về phòng cháy chữa cháy nhưng cũng không nhiều, mỗi dãy cũng chỉ có 1-2 bình chữa cháy. Như bản thân tôi cũng được tập huấn phòng cháy chữa cháy, nhưng không phải ai cũng được tập huấn. Nhìn vụ cháy ở gần Bệnh viện Nhi Trung ương, khi đám cháy lan nhanh thì những bình chữa cháy này cũng không có tác dụng nhiều. Chúng tôi mong mỏi cơ quan chức năng có những giải pháp để khi có cháy trong khu vực ngõ nhỏ có thể xử lý nhanh”.

Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân

Trao đổi với Lao Động, thượng úy Đặng Xuân Tùng - Phó Đội trưởng Đội PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hoàng Mai - TP.Hà Nội) - cho biết, địa bàn Hoàng Mai phần lớn là các ngõ ngách nên việc chữa cháy gặp khá nhiều khó khăn. Trước đây đã có nhiều biện pháp, giải pháp chữa cháy ở các phố nhỏ, ngõ nhỏ. Khi xe chữa cháy đến các khu vực không thể vào được nữa, lực lượng chữa cháy phải dùng xe kéo để kéo máy bơm, bình chữa cháy vào.

Ngoài ra, theo thượng úy Tùng, hơn 1 năm nay đội đã triển khai, sử dụng xe máy chữa cháy - thêm một giải pháp chữa cháy hiệu quả ở các ngõ nhỏ, phố nhỏ. Với phương tiện này, có thể tiếp cận ngay đến đám cháy, không vất vả như trước. Xe máy chữa cháy có thể đi được các đường tắt, ngõ tắt, đến hiện trường nhanh hơn. Trên xe được trang bị đủ máy bơm, bình chữa cháy, thiết bị phá dỡ. Đồng thời, trang bị thêm mặt nạ phòng độc cho người dân nếu bị mắc kẹt trong nhà.

Xóm chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị khá chật chội. Ảnh: P.V

Thượng úy Tùng cho biết, để hạn chế được cháy nổ, quan trọng hơn cả là nhận thức và ý thức PCCC của người dân. Chỉ cần mỗi người có ý thức, trách nhiệm thì không chỉ tránh được những thiệt hại đáng tiếc cho gia đình mà cả với người dân xung quanh. “Ngoài lực lượng PCCC thì các xã, phường cần tiến hành rà soát, phân loại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao để có các biện pháp tăng cường an toàn PCCC. Tiến hành lập phương án chữa cháy, khảo sát giao thông, nguồn nước, duy trì hoạt động của các đội PCCC dân phòng. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý nhanh và hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra” - thượng úy Tùng nói thêm.

Một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (phụ trách về PCCC) cho biết, công tác PCCC tại khu vực đông dân cư và ngõ nhỏ hẹp khi xảy ra sự cố gặp rất nhiều khó khăn.

Bỏ qua nhiều quy định của pháp luật

Theo thông tư Thông tư 33/2010/TT-BCA, thì “Chủ cơ sở kinh doanh có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng thực hiện việc đảm bảo an ninh, trật tự; công tác phòng cháy, chữa cháy và nội quy tại cơ sở cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng”.

Luật Phòng cháy chữa cháy cũng quy định rõ: Chủ hộ gia đình có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ; Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ.

Cá nhân có trách nhiệm: Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền; Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng; Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy; Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Tuy nhiên, đối với những khu trọ thì việc trang bị thiết bị, kiến thức để phòng cháy chữa cháy rất hạn chế, đặc biệt người thuê trọ thiếu những kỹ năng chữa cháy.

Một con số thống kê từ cơ quan phòng cháy chữa cháy cho biết: thiếu ý thức và chủ quan chính là một trong những nguyên nhân gây cháy nổ hiện nay. Trong đó, 74% các nguyên nhân gây cháy nổ là các sự cố về điện, đa phần là do sự bất cẩn của con người. A.C

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn