MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ vụ nữ sinh tự tử: Chuyên gia mách nước giúp trẻ nói "không với tự tử"

Phương Nhàn LDO | 23/11/2019 15:07

Liên quan đến vụ việc một bé gái (13 tuổi, TPHCM) tự tử vì bị mẹ xem điện thoại, PGS.TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm khoa Các khoa học giáo dục - Trường Đại học giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội đã có những chia sẻ về việc giúp con trẻ nói không với tự tử.

Theo đó, chuyên gia Thành Nam cho biết: "Tuổi dậy thì 11-13 tuổi thường đi kèm với những biến đổi tâm sinh lý lớn khiến các em trở nên quá nhạy cảm với việc bị đối xử thiếu tôn trọng từ gia đình, bạn bè.

Trong trường hợp bé gái 13 này cũng vậy, cá nhân muốn khẳng định bản thân nên sẽ có những hành vi bốc đồng không cân nhắc".

Ảnh minh hoạ: ST. 

"Cha mẹ cần chú ý đến các dấu hiệu nguy cơ của lứa tuổi này có thể dẫn đến những hành vi dại dột. Bởi giai đoạn này, các em có thể thể hiện mình không cần bố mẹ, muốn tách ra khỏi bố mẹ; nhưng đây lại là thời gian mà các em cần sự quan tâm định hướng của bố mẹ nhất. 

Ngoài ra, trước khi đưa ra những quyết định, trẻ sẽ có những biểu hiện. Trong những trường hợp như thế này, các biểu hiện của trầm cảm như mất hứng thú với mọi hoạt động; mất năng lượng và thu mình lại; thay đổi nhịp ăn ngủ - cần phải được quan tâm và chia sẻ kịp thời", ông Nam nói.

PGS.TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm khoa Các khoa học giáo dục - Trường ĐH giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Hà Phương. 

Với sự phổ biến của internet và điện thoại thông minh, con có thể bị bắt nạt; tấn công qua mạng nên không thể chỉ quản con trong tầm mắt mà cần phải biết con suy nghĩ và cảm nhận ra sao. Tất cả những dấu hiệu trừng phạt bản thân như tự đánh bản thân vì mình ngu ngốc; tự làm đau bằng việc cấu véo; gây bỏng; làm đứt tay chân sẽ phải có biện pháp theo dõi 24/24 và nhờ sự giúp đỡ chuyên nghiệp.

Cha mẹ cần quan tâm con cái đúng cách để tránh trẻ có cảm giác bị đối xử thiếu tôn trọng. "Cha mẹ cũng cần rất chú ý đến các câu nói, biểu hiện hành vi nguy cơ dẫn đến tự tử. Những câu nói như “chẳng còn quan trọng gì”, “thà chết đi còn hơn” hay những hành động thu xếp, trả ơn bố mẹ; cho đi những vật quý đều phải được nhìn nhận với con mắt thận trọng.

Nếu có dấu hiệu cần có biện pháp cách ly với những đồ vật có nguy cơ cao nhưng đồ sắc nhọn; dây thừng; nơi cao không có rào bảo vệ", chuyên gia Trần Thanh Nam chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn