MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe của người dân bị ban quản lý tòa nhà khóa lại là không đúng quy định. Ảnh: Người dân cung cấp

Tự ý cùm xe của dân, ban quản lý chung cư bị chính quyền nhắc nhở

VĂN TRỰC - THÙY TRANG LDO | 04/04/2024 18:41

Một người dân đậu xe trên đường bao quanh tòa nhà FPT Plaza 2 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bất ngờ bị còng xe, nhận giấy phạt. Trước sự việc trên, chính quyền địa phương khẳng định ban quản lý hay chủ đầu tư không có thẩm quyền trong việc này.

Cùm xe khi không có biển cấm đỗ

Ông H.B.T sống tại tòa nhà FPT Plaza 2 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) phản ánh việc hồi đầu tháng 4, khi đang đậu xe dưới lòng đường tại khu vực gần tòa nhà trên thì bị ban quản lý tòa nhà còng bánh xe và đưa ra mức xử phạt 500.000 đồng.

Theo ông T, trước đó ông có đậu xe trên vỉa hè gần khu vực tòa nhà FPT Plaza 2 thì bị dán giấy nhắc nhở 2 lần. Tuy nhiên, ông T cho rằng việc xử phạt và tự ý còng khóa xe của người dân như vậy là không đúng vì để xe trên đường không có biển cấm không thuộc quyền xử phạt của ban quản lý.

Ông T đã gọi điện cho Công an phường Hòa Hải xuống làm việc thì ban quản lý tòa nhà mới tháo khóa xe.

Ban quản lý, chủ đầu tư không có quyền phạt

Chiều 4.4, ông Huỳnh Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn cho biết, đoạn đường mà ông T đậu xe là đường xung quanh tòa nhà, chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho nhà nước. Nhưng việc ban quản lý tòa nhà còng xe, đòi xử phạt người dân là không đúng quy định. Vì con đường này nằm ngoài phạm vi sử dụng chung của tòa nhà, theo quy định là nằm ngoài phạm vi đất giao cho chủ đầu tư.

“Xe này đậu ở đường bao quanh tòa nhà chứ không phải đường nội bộ. Tôi đã gọi nhắc nhở ban quản lý tòa nhà, chủ đầu tư rút kinh nghiệm sau sự việc này. Họ cũng thắc mắc con đường này là hạ tầng kỹ thuật chưa bàn giao cho nhà nước thì chủ đầu tư có quyền quản lý nhưng tôi nói rõ quản lý ở đây là duy tu, bảo dưỡng chứ các anh không có quyền cấm đậu đỗ xe, còng xe, xử phạt vì đây là thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước.

Trường hợp nếu ban quản lý tòa nhà thấy người dân đậu đỗ xe như vậy ảnh hưởng đến cư dân hoặc cơ sở hạ tầng của tòa nhà thì đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để có phương án phân luồng giao thông.

Bên cạnh đó, thực tế đoạn đường này chưa có biển cấm thì người dân vẫn được phép đậu đỗ xe” - ông Trung cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn