MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Lê Đức Anh - Tư lệnh Quân khu 9 thăm động viên các chiến sĩ của Tiểu đoàn tăng - thiết giáp, Quân khu 9 tháng 5.1976. Ảnh T.L

Tưởng nhớ vị tướng tài ba quả cảm, nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng

VƯƠNG TRẦN LDO | 03/12/2020 14:09

Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1.12.1920-1.12.2020) là dịp để ôn lại, tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của ông - một nhà chính trị, quân sự tài ba, lỗi lạc.

Một tài năng cách mạng

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tướng Lê Đức Anh, trao đổi với PV Lao Động, trong ký ức của nhiều người, khi nhắc về ông đó là những cống hiến to lớn với sự nghiệp cách mạng. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho hay: Đại tướng Lê Đức Anh là một cán bộ lão thành cách mạng, là người chỉ huy sâu sắc, quyết liệt, có tầm nhìn xa, trông rộng. Cuộc đời ông gắn với nhiều dấu ấn to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Theo lời kể của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, mỗi khi có dịp đi các địa phương, cố Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh thường tranh thủ gặp gỡ, hỏi han người dân và cán bộ cơ sở để biết rõ tình hình xã hội và cuộc sống của đồng bào. Chính việc sâu sát cuộc sống người dân, cố Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh nhận thấy thực tế, nhiều mẹ có các con đi chiến đấu và hy sinh, bản thân cuộc sống của các mẹ khó khăn. Từ đó, ông rất quan tâm đến công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Khi trở về Thủ đô, họp Bộ Chính trị, Đại tướng Lê Đức Anh đã đề xuất phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”. “Đề xuất phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng” có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với gia đình có công” - Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - chia sẻ: Đồng chí Lê Đức Anh, mà chúng tôi thường gọi anh Sáu Nam là một trong những đồng chí lão thành cách mạng, trưởng thành từ thời gian đấu tranh, cả trong thời kỳ bí mật, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đồng chí trưởng thành từ thực tiễn của các cuộc đấu tranh đầy gian khổ và khó khăn.

Theo ông Nguyễn Túc, Đại tướng Lê Đức Anh là một trong những cán bộ giúp cho dân ta, Đảng ta hiểu sâu hơn về sự hy sinh, cống hiến của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng cũng là một trong những người quan tâm đến chính sách về tăng lương cho quân đội, cũng như chính sách về hậu phương quân đội. Phải nói đó là một quyết sách rất lớn. Trong thời gian Đại tướng Lê Đức Anh làm Chủ tịch Nước có nhiều kiến nghị để Nhà nước giải quyết chính sách đối với các gia đình có công với cách mạng, chất độc da cam, thương bệnh binh. Ông là người rất liêm khiết, cống hiến vì Tổ quốc, không tư lợi cho bản thân, gia đình.

“Khi còn là thư ký của đồng chí Hoàng Quốc Việt, tôi đã có nhiều dịp may mắn được tiếp xúc, làm việc với đồng chí Lê Đức Anh nên cảm nhận được nhiều điều tốt, rất đáng trân trọng. Đồng chí Lê Đức Anh là người lãnh đạo được dân mến, dân thương, dân phục. Về phong cách sống, đồng chí Lê Đức Anh sống rất giản dị, không quan cách. Qua tiếp xúc tôi thấy, dù là tướng quân đội, ông vẫn rất dân dã, gần gũi, đúng như ý kiến nhận xét của nhiều vị cán bộ cách mạng từng gắn bó” - ông Nguyễn Túc nhớ lại.

Luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc và vị thế của đất nước lên trên hết

Ngày 30.11, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch Nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về "Đồng chí Lê Đức Anh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế”…

Trong bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Quốc gia này, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN - đã khẳng định: Cuộc đời của Đại tướng Lê Đức Anh gắn liền với lịch sử nước nhà, nhất là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ XX và thập niên đầu của thế kỷ XXI.

Đại tướng Lê Đức Anh đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Quá trình hoạt động cách mạng, Đại tướng đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, trong đó có phong cách lãnh đạo, chỉ huy của một vị tướng tài ba, quả cảm; một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, luôn một lòng vì dân, vì nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhiều hoạt động tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh

Những ngày qua, trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ, kỷ niệm và tri ân Chủ tịch Nước - Đại tướng Lê Đức Anh - một nhà chính trị, quân sự tài ba, lỗi lạc.

Sáng 1.12, tại Thừa Thiên-Huế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1.12.1920 - 1.12.2020). Tối cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Đại tướng.

Trước đó, ngày 30.11, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch Nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về "Đồng chí Lê Đức Anh với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế”…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn