MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua xã Long An, huyện Long Thành. Ảnh: HAC

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai dần lộ diện

HÀ ANH CHIẾN LDO | 03/07/2024 14:55

Đồng Nai - Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua huyện Long Thành đến nay đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hơn 31ha (dự án thành phần 1) và hơn 38ha (dự án thành phần 2) thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trên 9 xã, thị trấn của huyện Long Thành nơi dự án đi qua, nhiều đoạn đã thi công san lấp tạo mặt bằng, và hướng tuyến của tuyến cao tốc cũng dần lộ rõ.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dần lộ rõ

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua 9 xã, thị trấn của huyện Long Thành. Theo ghi nhận thực tế, đến nay mặt bằng thi công tại nhiều xã của huyện Long Thành đã được giao cho đơn vị thi công tiến hành san lấp tạo mặt bằng và hướng tuyến của tuyến cao tốc cũng dần lộ rõ.

Thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn xã Long Phước, giao với tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: HAC

Tại xã An Phước, huyện Long Thành, nhiều đoạn được giao mặt bằng sớm đã thi công nhanh chóng tạo nên hình hài của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua. Tuy nhiên, tại đây cũng còn vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà dân... như đoạn đi qua đường vào Khu công nghiệp Long Đức.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua xã An Phước, huyện Long Thành. Ảnh: HAC

Tương tự, khu vực xã Long An, Long Phước cũng đang thi công hình thành nên tuyến đường dài nhiều cây số.

Tuy nhiên, mặt bằng trên 9 xã, thị trấn không liền mạch do nhiều đoạn vướng mặt bằng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua xã Long Phước đã bàn giao mặt bằng. Ảnh: HAC

Khu vực xã Phước Thái chưa thi công nhiều, tuy nhiên cũng đã phê duyệt phương án bồi thường cho người dân; Khu vực xã Tân Hiệp vướng các lò than trên địa bàn và đang thực hiện thẩm định giá và đã phê duyệt phương án bồi thường; Khu vực xã Phước Bình, giáp ranh với dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mặt bằng cũng tương đối trống trải.

Bàn giao 100% mặt bằng của Đồng Nai trong tháng 7.2024

Tại cuộc họp tổng kết kế hoạch 30 ngày đêm về bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu diễn ra ngày 29.6, đại diện lãnh đạo 9 xã thị trấn của huyện Long Thành đều cam kết sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 7.2024.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua xã Long Phước, đoạn này đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: HAC

Đại diện lãnh đạo UBND xã Long Phước cho biết, sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 7.2024. Đối với xã Long An, tại nút giao cao tốc Long Thành - Dầu Giây hiện nay còn 18 căn nhà, xã đã tổ chức xét tái định cư. Về cơ bản, giải phóng mặt bằng không vướng nhiều và trong tháng 7.2024 sẽ bàn giao toàn bộ cho đơn vị thi công, kịp thời gian với xã Long Phước.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua xã Tân Hiệp còn vướng 50 lò than. Ảnh: HAC

Đối với xã Tân Hiệp, lãnh đạo xã này cho biết, khó khăn nhất là 50 lò than đang thẩm định giá…

Theo báo cáo của UBND huyện Long Thành, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua huyện Long Thành dài 28km, diện tích thu hồi gần 230ha (gồm cả 2 dự án thành phần 1 và 2) đến nay việc giao mặt bằng cho đơn vị thi công đạt 31,36ha, tương đương hơn 40% (dự án thành phần 1) và 38,72ha tương đương 25,56% (dự án thành phần 2).

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua xã Phước Bình, huyện Long Thành, đoạn giáp ranh với dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: HAC

Ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đề nghị, từ nay đến hết tháng 7.2024, phải ưu tiên bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn từ xã Phước Bình giáp ranh với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tới cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, và phải thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao. Do đó, ông Đức đề nghị 9 xã, thị trấn của huyện Long Thành, đặc biệt là các xã có mặt bằng tương đối trống trải đi qua đồng ruộng, cây xanh, ít nhà cửa, sớm bàn giao 100% mặt bằng cho các đơn vị thi công.

“Tôi kỳ vọng đoạn từ ranh xã Phước Bình (huyện Long Thành) tới cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ hoàn thành trước ngày 15.7” - ông Đức nói.

Theo UBND TP Biên Hòa, trong tổng số gần 60ha đất cần thu hồi, TP Biên Hòa mới chỉ bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 20ha, đạt hơn 33% diện tích cần thu hồi tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, qua 2 phường Tam Phước và Phước Tân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn