Ngày 4.3, PV tìm đến nhiều cửa hàng bán thuốc tân dược trên địa bàn thành phố Tuyên Quang để tìm mua một số loại thuốc và trang thiết bị phòng chống dịch.
Trong khi những mặt hàng như thuốc hạ sốt, các loại vitamin, nước súc miệng... còn khá nhiều thì các loại kit test nhanh SARS-CoV-2 trong tình trạng "hết hàng".
Một nhân viên tại cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược thuộc loại lớn gần khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, kit test nhanh hết hàng từ một vài hôm nay, lượng người mua tăng cao đột biến trong khi nguồn cung khá hạn chế. Các mặt hàng khác như khẩu trang, nước súc miệng, vitamin... thì vẫn còn.
Chị Bùi Vân (phường Tân Hà, T.P Tuyên Quang) dù đã hỏi tới cửa hàng thuốc tân dược thứ 4 trên đường 17/8 để tìm mua kit test nhanh nhưng đều không có hàng.
May mắn khi đến cửa hàng thứ 5, người bán thông báo còn 7 bộ kit test nhanh của Hàn Quốc với giá 85 nghìn đồng/bộ.
Vui mừng khi vừa mua được mấy bộ kit, chị Vân chia sẻ: "Thời điểm này gặp chỗ nào còn hàng là mua ngay thôi chứ thấy khan hiếm lắm, giá thì cũng không hơn nhau là mấy. Nhà tôi gần như sáng nào, 2 vợ chồng cũng phải tự làm test, biết là tốn kém nhưng phòng còn hơn không".
Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, các mặt hàng phục vụ chống dịch thời gian qua trên địa bàn ở nhiều thời điểm có dấu hiệu khan hiếm đặc biệt là các loại kit test nhanh. Tuy nhiên việc này cũng chỉ là cục bộ.
Ông Hùng thông tin thêm, vừa qua, các đội quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ 1.250 bộ kit test nhanh xuất xứ từ Trung Quốc không có hoá đơn chứng từ, hiện đang làm các thủ tục xử lý. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp nào đầu cơ, tăng giá bán bất hợp lý.
Nhận định về vấn đề này, Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang cho rằng, việc khan hiếm các loại kit test nhanh là do nhu cầu tích trữ của người dân lúc cao điểm dịch. Bên cạnh đó, cũng có thể do nguồn cung từ các đơn vị sản xuất, nhập khẩu chưa đáp ứng được.
Trước tình hình trên, ngày 3.3 Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra phối hợp với các lực lượng Y tế, Công an, Quản lý thị trường tiến hành thanh kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết. Kiểm tra các hành vi lợi dụng tình trạng khan hiếm trang thiết bị y tế để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán.
Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, các tổ công tác liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra đối với tất cả các cơ sở nhập khẩu, phân phối và kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và các huyện.
Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời tăng cường điều tiết, đảm bảo nguồn cung đối với các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch.