MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyên Quang: Thấp thỏm vì "Dự án di dân khẩn cấp" ì ạch tiến độ

Phong Quang LDO | 17/07/2021 13:37
Mặc dù đã giải ngân được hơn 38,5% nhưng nhiều hạng mục của Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất tại thôn Ngòi Cái (xã Tiến Bộ, Yên Sơn, Tuyên Quang) chưa thể hoàn thành như đã cam kết, làm mong ước ngày về nơi ở mới an toàn hơn của 72 hộ dân chưa biết khi nào thành hiện thực.

Quá nửa hạng mục không hoàn thành kịp tiến độ cam kết

Năm 2016 UBND tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định 1529/QĐ-UBND phê duyệt Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất tại thôn Ngòi Cái để ổn định đời sống cho 72 hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm.

Tổng mức đầu tư Dự án hơn 83 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Giao UBND huyện Yên Sơn làm chủ đầu tư (CĐT), thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Tháng 9.2020, Dự án bắt đầu được triển khai, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành. Thời gian thi công trong 660 ngày.

Đến nay, CĐT đã giải ngân toàn bộ số vốn được phân bổ (hơn 32 tỉ đồng) cho các đơn vị liên quan, phần lớn dành cho nhà thầu thi công để thực hiện 8 hạng mục của Dự án.

Nhiều hạng mục của Dự án di dân khẩn cấp tại thôn Ngòi Cái còn rất ngổn ngang, mới chỉ có 3/8 hạng mục theo cam kết được thi công, nguy cơ chậm tiến độ hiện hữu. Ảnh: P.Q

Tuy nhiên, Báo cáo tiến độ ngày 26.6.2021 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) khu vực Yên Sơn, việc thi công các hạng mục của Dự án còn rất chậm, không đạt tiến độ như nhà thầu đã cam kết.

Trong 8 hạng mục được nhà thầu cam kết triển khai trong tháng 5 và tháng 6.2021 thì mới chỉ có 3 hạng mục đang thi công.

Ghi nhận thực tế sáng ngày 16.7 của PV, ngoài hơn 1km đường bê tông thì gần như tất cả các hạng mục khác đều trong trạng thái dở dang hoặc chưa triển khai. Hố móng, cột điện dựng dở dang, dây trung thế chưa được thi công.

Lan can đảm bảo an toàn của các cầu qua suối trơ lõi sắt. Trong khi đó bê tông kè taluy tại nhiều đoạn chưa có, rãnh thoát nước dọc tuyến đường chưa triển khai.

Taluy dương dọc tuyến đường được bạt gần như thẳng đứng mà không có giật cấp do đó khi mưa lớn, nước xối vào bề mặt khiến nhiều đoạn bị khoét sâu thành rãnh lớn, có đoạn đất đá sạt lở tràn xuống lòng đường.

Toàn bộ máy móc, nhân lực của nhà thầu thi công đã được rút hết và chỉ để lại 1 người trông coi lán trại. Ảnh: P.Q

Trao đổi với PV, ông Phạm Anh Sơn - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Yên Sơn cho biết, việc chậm tiến độ một phần do điều chỉnh, bổ sung thêm 2 khu TĐC, một phần do nhà thầu chưa tập trung thi công hết công suốt.

Ông Sơn thông tin thêm: "Ban đã làm việc với nhà thầu và yêu cầu khẩn trương đưa máy móc trở lại để tiếp tục thi công các hạng mục khác của Dự án".

72 hộ dân vẫn thấp thỏm lo lắng khi mùa mưa bão đến

Trước nguy cơ Dự án bị chậm tiến độ đã khiến hàng chục hộ dân sống trong vùng nguy hiểm thuộc diện di dời của thôn Ngòi Cái không khỏi bất an lo lắng.

Ông Hoàng Sào Phong, dân tộc Nùng về đây sinh sống được hơn 40 năm. Trong ký ức, ông vẫn nhớ như in những trận lũ quét kinh hoàng từng tràn về thôn, nhiều tài sản, hoa màu bị cuốn trôi, người dân nơm nớp lo cho tính mạng mỗi khi bão lũ về.

Nhìn về phía ngôi nhà cheo leo trên vách taluy cao gần 7m đã bị sạt một phần của người con trai, ông Phong không biết liệu chúng có qua nổi mùa bão lũ năm nay. Ảnh: P.Q

Sống trong 40 năm không đường, không điện, không nước, ông Phong chua xót: "Nói là đến năm 2022 hoàn thành, nhưng nhìn Dự án thi công ì ạch thế này có khi còn rất lâu nữa dân ở đây mới được về nơi ở mới".

Theo ông Trần Quyết Cường, Chủ tịch HĐND xã Tiến Bộ: "Người dân thôn Ngòi Cái mong ngóng từng ngày được di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. Vì Dự án quá lâu chưa hoàn thành nên người dân nhiều lần bức xúc, kiến nghị tới chính quyền xã".

Gần đây nhất, ngày 15.7, trong cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện Yên Sơn, ông Thèn Văn Chương, Trưởng thôn Ngòi Cái bức xúc: "Đơn vị thi công đã chuyển đi đâu không rõ nên việc thi công Dự án còn rất chậm, nhiều hộ thuộc vùng nguy hiểm chưa được di dời, người dân trong thôn chưa có đường để đi, chưa có điện nước để dùng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn