MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyển sinh lớp 10: Phụ huynh, học sinh thờ ơ việc đổi nguyện vọng

Linh Chi - Đặng Chung LDO | 27/06/2020 13:10

Mặc dù nhiều trường THPT công bố tỉ lệ chọi ở mức cao, nhưng không nhiều phụ huynh, học sinh thay đổi nguyện vọng dù được cho phép thực hiện quyền này. Một trong những nguyên nhân được đưa ra là do các trường top trên đã định hình được thương hiệu nên sẽ không có nhiều sự biến động về số lượng hồ sơ đăng ký.

E ngại “hiện tượng Trường Thăng Long”

Ngay sau khi công bố chỉ tiêu và số lượng hồ sơ dự tuyển thi vào lớp 10 của các trường THPT công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo học sinh được quyền đổi nguyện vọng 1 lần trong 2 ngày 24 - 25.6. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, sau 2 ngày được quyền thay đổi nguyện vọng, không có nhiều phụ huynh thực hiện việc này cho con em mình. Phần lớn phụ huynh có tâm lý e ngại sẽ xảy ra “hiện tượng Trường Thăng Long” như năm 2019.

Theo đó, mùa tuyển sinh 2019, do thấy Trường THPT Thăng Long và các trường điểm ở Hà Nội nhiều năm luôn có tỉ lệ chọi ở mức cao, phụ huynh đã đổi nguyện vọng cho con xuống các trường ở top giữa, hoặc top dưới. Cuối cùng, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 675 học sinh  trong khi chỉ có khoảng 740 em đăng ký.

Vì điều này, năm 2019, Trường THPT Thăng Long có điểm chuẩn ở mức thấp (30 điểm), trong khi các trường top dưới, top giữa lại có điểm chuẩn cao. Nhiều học sinh đã tiếc nuối vì trước đó thay đổi nguyện vọng.

Trước khi con nộp nguyện vọng dự tuyển, chị Đào Thị Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cân nhắc giữa 2 trường THPT Trần Phú và THPT Việt Đức, sau đó chị đã quyết định cho con điền nguyện vọng vào trường THPT Việt Đức và không thay đổi nguyện vọng.

“Thật ra việc chọn trường, cả tôi và con đều đã cân nhắc kỹ lưỡng ngay từ khi nộp hồ sơ, nên cũng không muốn thay đổi, mặc dù tỉ lệ chọi của Trường Việt Đức có nhỉnh hơn. Tôi muốn con vững tâm lý để ôn tập thật tốt, còn những con số như tỉ lệ chọi chỉ để tham khảo chứ không quá ảnh hưởng đến quyết định chọn trường”, chị Hà chia sẻ.

Còn gia đình anh Nguyễn Chung (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, ngay từ đầu con đã xác định thi vào Trường THPT Kim Liên, nên gia đình tôn trọng nguyện vọng của con. Anh Chung cho rằng, việc nhiều phụ huynh sau khi biết tỉ lệ chọi nháo nhào thay đổi nguyện vọng là điều không nên bởi như vậy sẽ dễ xảy ra tình trạng “vỡ trận”, xáo trộn  như sự việc của Trường THPT Thăng Long năm 2019.

 “Có thể lo ngại lặp lại câu chuyện như ở Trường THPT Thăng Long vào năm trước, nên năm nay học sinh hạn chế thay đổi nguyện vọng. Tại quận Tây Hồ, 2 ngày qua chúng tôi nhận được không nhiều hồ sơ xin đổi nguyện vọng. Hơn nữa, các trường top trên đã định hình được thương hiệu và chất lượng đầu vào, điểm chuẩn nhiều năm khá ổn định, nên trước khi đăng ký vào trường, học sinh đã tìm hiểu. Vì đã cân nhắc kỹ nên thường học sinh sẽ không thay đổi nguyện vọng nữa” - Trưởng phòng GDĐT quận Tây Hồ Lê Hồng Vũ thông tin với Lao Động.

Trường top đầu tăng sức nóng

Không nhiều học sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký, nên tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2020-2021 vẫn giữ giữ sức nóng ở các trường top đầu. Trường THPT chuyên “căng” nhất là Chu Văn An, có 2.406 học sinh đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu hệ chuyên là 350 học sinh. Trong khi đó, tỉ lệ chọi của THTP chuyên Hà Nội - Amsterdam lại “dễ thở” hơn một chút với 2.322 học sinh đăng ký, tổng chỉ tiêu là 595.

Các Trường THPT Phan Đình Phùng, THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm), THPT Trần Nhân Tông, THPT Kim Liên, tỉ lệ học sinh đăng ký vào trường đều tăng từ 15% so với năm trước. Việc này dự báo điểm trung bình 3 môn (điểm chuẩn) vào những trường này có khả năng sẽ tăng. Ngược lại, Trường THPT Quang Trung, Trần Hưng Đạo, THPT Cầu Giấy có tỉ lệ chọi giảm nên sẽ dễ thở hơn.

Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18.7, theo phương thức “thi tuyển” với 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ). Các trường THPT công lập tự chủ tài chính và ngoài công lập sẽ áp dụng phương thức “xét tuyển”. Đối với tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, sẽ có 2 vòng gồm có sơ tuyển và thi tuyển. Riêng tuyển sinh vào lớp 10 học chương trình song bằng tú tài, cũng sẽ áp dụng 2 vòng thi tuyển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn