MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng tại xã Vĩnh Sơn của Tập đoàn Trường Thịnh. Ảnh: Hưng Thơ.

Tuýt còi dự án của Tập đoàn Trường Thịnh chưa xong các thủ tục đã hoạt động

HƯNG THƠ LDO | 30/07/2022 15:51

Quảng Trị - Dù chưa hoàn thành các thủ tục về môi trường, xây dựng, đất đai nhưng dự án trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thực hiện tại tỉnh Quảng Trị đã đi vào hoạt động.

Ngày 30.7, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh (địa chỉ ở TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tạm dừng mọi hoạt động của dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng tại xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) do vi phạm pháp luật về đầu tư và các quy định pháp luật.

Liên quan đến dự án nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh, phối hợp các Sở Tư pháp, Xây dựng, TNMT, NNPTNT, Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý vi phạm pháp luật của nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh. Đặc biệt, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thẩm định, đề xuất UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho dự án trên.

Được biết, ngày 17.6, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư dự án nói trên. Dự án thực hiện trên diện tích 39.433m2. Công suất trạm bê tông nhựa nóng theo thiết kế là 360 tấn/ngày; công suất trạm 120 tấn/ngày. Công suất trạm trộn bê tông xi măng thương phẩm là 180m3/ngày với tổng mức đầu tư hơn 10,8 tỉ đồng. Thời gian hoạt động 3 năm kể từ ngày 17.6, dự kiến quý IV năm 2022 dự án đi vào vận hành.

Dù ngày 17.6 mới được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, nhưng thực tế, năm 2021 Tập đoàn Trường Thịnh đã thi công dự án như san ủi, cải tạo mặt bằng, tập kết một số dụng cụ, vật liệu để lắp đặt trạm trộn.

Vào ngày 13.7, Đoàn kiểm tra do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đi cùng là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở TNMT, NNPTNT, Xây dựng, Công thương và chính quyền địa phương đã kiểm tra thực tế tại dự án. Kết quả cho thấy, chưa đầy 1 tháng sau khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đã thi công xong và đi vào khai thác, sử dụng và chưa hoàn thành các thủ tục về môi trường, đất đai, xây dựng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn