MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quốc lộ 6 đoạn qua quận Hà Đông, Hà Nội thường xuyên xảy ra ùn tắc hàng giờ. Ảnh: Người dân cung cấp

Ùn tắc trên Quốc lộ 6, người dân khổ sở nhích từng mét qua “nút cổ chai”

Khánh Linh LDO | 05/09/2023 08:34

Mỗi ngày, vào giờ cao điểm, tuyến đường Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các phường Đồng Mai, Yên Nghĩa và Biên Giang (quận Hà Đông, Hà Nội) lại xảy ra ùn tắc, khiến người dân khổ sở, chen chúc, nhích từng chút một để đi học, đi làm.

Nhiều năm qua, người dân sống dọc tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua quận Hà Đông, Hà Nội bức xúc về việc tuyến đường này thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân.

Ghi nhận của PV Lao Động những ngày đầu tháng 9.2023 cho thấy, Quốc lộ 6 là một trong những tuyến đường nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Dù không phải giờ cao điểm nhưng lượng người và phương tiện lưu thông qua đây rất lớn, đặc biệt là các chuyến xe buýt, xe khách đi về các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên xuất phát từ bến xe Yên Nghĩa, Mỹ Đình.

Cũng theo ghi nhận, ở đoạn đường nói trên dù đã nằm trong khu vực khu vực nội đô tuy nhiên đường không có vỉa hè, không biển báo. Đáng nói, một số đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, chỉ cần một cơn mưa nhỏ, nước đã đọng thành vũng.

Quốc lộ 6 đoạn qua các phường Yên Nghĩa, Biên Giang, Đồng Mai (quận Hà Đông) và Chúc Sơn (Chương Mỹ) thường xuyên có lượng lớn phương tiện lưu thông. Ảnh: Khánh Linh

Chị Nguyễn Phương Mai (tiểu thương tại Do Lộ, Yên Nghĩa, quận Hà Đông) chia sẻ: "Trừ những ngày nghỉ lễ ít người đi lại thì ngày nào cũng tắc. Thời gian tắc từ 7h30 - 9h sáng hàng ngày, thậm chí đến 10h. Đoạn ùn tắc kéo dài có hôm dài khoảng gần 2km, nhất là đoạn giáp cầu Mai Lĩnh".

Nói về nguyên nhân của sự việc này, chị Mai cho biết, đoạn đường này khá hẹp, tuy nhiên lưu lượng phương tiện lưu thông qua đây lại đông đúc. Cùng với đó là "nút thắt cổ chai" cầu Mai Lĩnh.

Không có vỉa hè, không có hành lang giao thông và biển báo, thậm chí mặt đường nhiều chỗ xuống cấp, tạo thành “vũng trâu đằm” mỗi khi mưa xuống. Ảnh: Khánh Linh

Người dân cũng dồn về đường này từ phía đê Tả sông Đáy và đường dân sinh của bên phường Yên Nghĩa (cả 2 tuyến đường nói trên đều nối với Quốc lộ 6).

Chỉ cần công an giao thông không kịp phân luồng thì sẽ tắc ngay. Lúc đường tắc thì người dân lại cố gắng tìm đường ngang ngõ tắt để thoát ra, có khi còn đi vào đường nội đồng ngang ruộng" - người tiểu thương chia sẻ.

Vất vả mỗi ngày để di chuyển qua "nút thắt" giao thông này, anh Nguyễn Ngọc Sơn - lái xe chuyên tuyến Hà Nội - Hoà Bình cho biết: "Xe tôi xuất phát từ bến xe Mỹ Đình lúc gần 8h, mà cứ đến đoạn này là tắc, thậm chí đoạn đường 2km mà mất đến cả 30 phút. Nhiều hôm cập bến muộn cũng vì "chôn chân" tại đây".

Theo anh Sơn, tình trạng này đã xảy ra nhiều năm nay, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Đồng Mai, quận Hà Đông cho biết, Quốc lộ 6 chạy qua địa bàn phường Đồng Mai dài khoảng 1km. Tình trạng ùn tắc đã diễn ra nhiều năm nay.

“Nút thắt cổ chai” cầu Mai Lĩnh. Ảnh: Khánh Linh

Lý giải nguyên nhân, vị lãnh đạo cho hay do tuyến đường hẹp. lượng phương tiện lưu thông qua đây lại cao nên xảy ra tình trạng trên.

"Để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, trước mắt, UBND hai phường Yên Nghĩa và Đồng Mai đã chỉ đạo công an phường phối hợp, tham gia phân luồng. Đồng thời, tiến hành giải toả hành lang an toàn giao thông tại đây.

Tuy nhiên, về lâu dài, chúng tôi vẫn mong muốn đẩy nhanh đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6. Đồng thời, mong các đơn vị có liên quan lắp hệ thống biển báo, lắp đặt đèn tín hiệu để phần nào giúp giảm bớt áp lực giao thông cho tuyến đường này" - lãnh đạo UBND phường Đồng Mai nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn