MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kĩ thuật mới được thực hiện bởi kíp mổ của Bệnh viện Quân y 175 phối hợp cùng các chuyên gia. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ứng dụng kĩ thuật để giảm sang chấn phẫu thuật, nhiễm trùng cho bệnh nhân

Anh Tú LDO | 28/06/2023 19:35

TP Hồ Chí Minh - Đối với những bệnh nhân phải phẫu thuật mở động mạch vành, nếu không áp dụng kĩ thuật mới, bệnh nhân có thể đối mặt nhiều biến chứng sau mổ.

Bệnh nhân nam (65 tuổi) bị bệnh động mạch vành nặng nên để tăng cơ hội sống cho bệnh nhân, các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175 phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành về Tim mạch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã thực hiện kĩ thuật mổ ít xâm lấn, với đường mổ nhỏ trước bên ngực trái (khoảng 8cm).

Đặc biệt, ê-kip bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã tiến hành kĩ thuật bắc cầu mạch vành trong bối cảnh còn nhiều khó khăn trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị như hiện nay.

Theo Ths.BSCKI Nguyễn Doãn Thái Hưng - Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Phẫu thuật tim mạch (Bệnh viện Quân y 175), ca phẫu thuật đã sử dụng kĩ thuật bắc cầu mạch vành không sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể, được thực hiện khi tim vẫn đập.

Kĩ thuật này giúp bệnh nhân ít đau, giảm sang chấn phẫu thuật, tránh nhiễm trùng xương ức và trung thất, đảm bảo tính thẩm mĩ và khả năng phục hồi nhanh.

Bệnh nhân có thể xuất viện trong vòng 5-7 ngày sau phẫu thuật và sau 2 tuần bệnh nhân có thể quay trở lại sinh hoạt bình thường.

Sau ca mổ, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Phan - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park) cho biết, đây là kĩ thuật cao nhất hiện nay đối với phẫu thuật mạch vành, cao hơn nữa là với đường mổ nhỏ 6-8 cm ở phía ngực trái (MICS CABG, không xẻ xương ức, không sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể), chúng ta có thể thực hiện những cầu nối sử dụng hoàn toàn động mạch.

"Chúng tôi hi vọng sau ca mổ thành công, kĩ thuật mới này sẽ được phát triển và áp dụng tại nhiều bệnh viện khác trong cả nước để người bệnh được tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến nhất”, bác sĩ Phan nói.

Bệnh động mạnh vành là một trong những bệnh lí tim mạch nguy hiểm, xu hướng ngày càng tăng và là căn nguyên gây tử vong hàng đầu trên thế giới và Việt Nam.

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành là một trong những phương pháp điều trị căn bản, mang lại hiệu quả cao trong phục hồi lưu thông mạch máu cho phần lớn bệnh nhân bệnh mạch vành, đặc biệt ở những trường hợp có tổn thương nhiều nhánh động mạch vành, tính chất tổn thương phức tạp, không phù hợp về mặt chỉ định hoặc có nguy cơ thất bại cao với phương pháp can thiệp động mạch vành qua da.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn