MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương, triển khai ứng phó với bão số 16. Ảnh: KH.V

Ứng phó bão Tembin: Có thể phải sơ tán gần 1 triệu dân khỏi vùng nguy hiểm

Khánh Vũ LDO | 23/12/2017 15:27
 “Các địa phương không chủ quan trong ứng phó với bão số 16” - là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ NNPTNT – Trưởng BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) Nguyễn Xuân Cường tại hội nghị trực tuyến với địa phương các tỉnh từ Quảng Nam đến Cà Mau diễn ra tại Hà Nội sáng 23.12.

Bão số 16 với tên gọi quốc tế Tembin là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng đến hầu hết khu vực quần đảo Trường Sa và khu vực Nam Bộ. Theo báo cáo của các địa phương, việc sơ tán dân kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm của bão đang được triển khai quyết liệt.

Ông Trần Quang Hoài - Tổng Cục trưởng Tổng cục PCTT (Bộ NNPTNT) cho biết: Các địa phương đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó với bão số 16 Tembin. Để an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân, có thể phải sơ tán khoảng 234.000 hộ dân với gần 1 triệu người.

Báo cáo tại hội nghị trực tuyến, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến - Phó chánh văn phòng Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia – Phó cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn - Bộ Tổng tham mưu cho biết: “Hiện đã huy động 137.000 cán bộ chiến sĩ, với 4.429 phương tiện các loại để ứng phó với bão. Đã yêu cầu các đơn vị sẵn sàng lực lượng phương tiện tập trung sơ tán tàu thuyền, sơ tán dân, chằng chống nhà cửa. Đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của quân đội và kiên quyết kêu gọi tàu thuyền về nơi trú bão an toàn”.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NNPTNT – Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường nêu rõ: Bão Tembin rất phức tạp, có thể có những thay đổi khó lường. Đây là cơn bão trái mùa với cấp độ và cường độ rất lớn, lại đổ bộ vào vùng kinh tế trọng điểm rất ít đón bão; trong khi khả năng thích ứng với bão ở khu vực này chưa cao nhưng có nhiều hoạt động kinh tế trên biển như: Khai thác nuôi trồng thủy sản, hoạt động về giao thông vận tải, hoạt động du lịch.

Đặc biệt, khu vực này vừa qua đã chịu nhiều ảnh hưởng của bão số 12, còn nhiều tổn thương chưa kịp khắc phục về cơ sở hạ tầng, nhà dân, nếu chủ quan thiệt hại sẽ rất nặng nề. Các địa phương không chủ quan trong ứng phó với bão số 16, tiếp tục kêu gọi tàu thuyền, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

“Phải khẩn trương cử các đoàn công tác vào trực tiếp phối hợp chỉ đạo với các địa phương. Về phía địa phương phải tổng rà soát lại các phương án không chỉ trước trong và sau bão, bởi sau bão là mưa rủi ro nguy cơ rất cao. Những trọng điểm vùng nguy cơ cao phải kiên quyết di dời dân”- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo.

Được biết, để ứng phó với bão số 16 Tembin, đến sáng nay (23.12) lực lượng Bộ đội biên phòng tuyến biển đã phối hợp với các địa phương từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 70.000 phương tiện, với gần 340.000 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 16.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn