MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiều 6.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống thiên tai họp triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Ngọc Hà

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, sẵn sàng sơ tán dân, đảm bảo an toàn hồ đập

Vũ Long LDO | 06/10/2021 15:56

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận sẵn sàng sơ tán dân, tàu thuyền khỏi nơi nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ đập, ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Sơ tán dân, tàu thuyền khỏi nơi nguy hiểm

Chiều 6.10, tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai - cho biết: Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã sẵn sàng phương án sơ tán dân theo nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Dự kiến sẽ sơ tán 71.559 hộ với 290.671 dân khu vực ven biển (Thanh Hóa: 6.516 hộ với 29.316 dân, Nghệ An: 18.200 dân, Hà Tĩnh 658 hộ với 9.823 dân; Quảng Bình: 29.125 hộ với 109.300 dân, Quảng Trị: 17.384 hộ với 61.210 dân, Huế: 7.192 hộ với 20.148 dân, Đà Nẵng: 693 hộ với 9.116 dân, Quảng Nam: 2.957 với 9.116, Quảng Ngãi: 7.034 với 24.442 dân.

Hiện tại, có 7.690 ca F0 tại 9 tỉnh, thành phố các địa phương đã rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh. Trong đó, Thanh Hóa có 1023 ca; Nghệ An 1.866 ca; Hà Tĩnh 23 ca; Quảng Bình 1.707 ca; Quảng Trị 269 ca; Thừa Thiên-Huế 824 ca; Đà Nẵng 133 ca; Quảng Nam 620 ca; Quảng Ngãi 1.225 ca.

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, đến 13 giờ ngày 6.10.2021, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.468 phương tiện với 278.639 lao động, trong đó có 235 tàu với 1.929 lao động hoạt động trong khu vực giữa biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Về tàu vận tải, tính đến 12 giờ ngày 6.10.2021, có 512 tàu thuyền đang trong khu vực quản lý của các Cảng vụ hàng hải từ Thanh Hóa đến Bình Định, trong đó có 205 tàu biển và 307 phương tiện thủy nội địa.

Để đảm bảo an toàn, một số địa phương như Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế đã thực hiện lệnh cấm biển. 

Đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều

Theo Tổng cục Thủy lợi, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có 41 vị trí đê điều xung yếu, trực diện biển và 22 công trình đê, kè đang thi công dở dang (Thanh Hóa: 2, Nghệ An: 2; Quảng Trị: 6; Thừa Thiên - Huế: 3, Đà Nẵng: 1, Quảng Nam: 1, Quảng Ngãi: 3; Phú Yên: 4), trong đó cần quan tâm đến các công trình thi công dở dang trực diện biển, đó là đê biển Vĩnh Thái, tỉnh Quảng Trị; kè biển Phú Thuận, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Về hồ chứa, các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên Trung Bộ dung tích các hồ đạt khoảng 20-90% dung tích thiết kế; hiện có 11 hồ trên các lưu vực hiện nay đang xả tràn. 

Về chứa thủy lợi tại các khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên hầu hết đang ở mức thấp, hiện có 17 hồ đang đầy nước (Thanh Hóa: 3; Nghệ An 6; Hà Tĩnh: 3; Lâm Đồng: 2; Đăk Nông: 3).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên hiện có 108 hồ đang thi công, trong đó, Dự án WB8 có 100 hồ (Thanh Hóa -5, Nghệ An -17, Hà Tĩnh -7, Quảng Bình -4, Quảng Trị -6, Huế -3, Quảng Nam -14, Quảng Ngãi -8, Bình Định - 2, Phú Yên -6, Kon Tum - 2, Gia Lai - 7, Đăk Lăk - 10, Lâm Đồng - 9).

Dự án do Bộ NNPTNT quản lý có 8 hồ (Nghệ An: 1, Bình Định: 1, Phú Yên: 1, Kon Tum: 1, Đăk Lăk: 2, Đăk Nông: 1, Lâm Đồng: 1).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn