MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vạch mặt "thần y": Hình ảnh của bác sĩ bị bôi nhọ

NHÓM PV LDO | 02/12/2021 17:35

Trước loạt bài vạch mặt "thần y" do Báo Lao Động thực hiện, GS. Nguyễn Lân Dũng bày tỏ bức xúc trước hình ảnh bác sĩ bị bôi nhọ. Hơn nữa, loại sản phẩm này liên quan đến trẻ em cần sự vào cuộc kiểm tra mạnh mẽ của cơ quan chức năng. 

Báo Lao Động vừa đăng tải bài viết"Vạch mặt "thần y": Đào tạo vài buổi đã thành... bác sĩ", "Vạch mặt "thần y": “Núp bóng” cả Đề án của Chính phủ" phản ánh về việc những "bác sĩ" tuổi đôi mươi đã có thể "kê" cho khách hàng liệu trình thực phẩm tăng trưởng chiều cao Great Height theo “phác đồ điều trị” chỉ thông qua 1- 2 cuộc điện thoại.

Không chỉ vậy, những “thần y” này còn mang cả Đề án 641 Chính phủ và gọi tên bảo hiểm y tế hòng chiếm niềm tin của khách hàng. 

“Thần y” chỉ mới đôi mươi này nhem nhẻm lừa lọc khách hàng.

Chiều 1.12, trả lời phỏng vấn PV Báo Lao Động, GS. Nguyễn Lân Dũng tỏ ra rất bức xúc sau khi đọc xong loạt bài viết này. "Bản thân tôi từng bị lợi dụng hình ảnh, nói bán thuốc nọ kia để tăng uy tín cho họ. Họ lấy hình ảnh của tôi trên Internet ghép vào bán thuốc xương khớp để làm lợi bất chấp. Trường hợp của tôi rất khó kiểm tra" - GS. Lân Dũng chia sẻ. 

GS. Nguyễn Lân Dũng. Ảnh: LDO

Tuy nhiên, theo ông Dũng, đối với loại thực phẩm chức năng này, cơ quan chức năng rất dễ kiểm tra. Trẻ em lớn lên phải có một quá trình, không thể uống bất chấp các loại thực phẩm chức năng để đạt chiều cao mong muốn.

Ông Dũng cho rằng, việc những người trẻ tuổi “hoá thân” thành y bác sĩ tư vấn là sai, hoàn toàn có thể xử lý.

 Loại sản phẩm được "thần y" chào bán có tên Great Heigh Việt Nam. 

"Không thể để tồn tại, đánh lừa khách hàng như vậy. Pháp luật đều quy định rõ điều này. Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra giấy phép hành nghề, mức độ an toàn khi sử dụng của loại thực phẩm chức năng này..." - ông Dũng đề xuất.

Bên cạnh đó, ông Dũng mong muốn cơ quan chức năng vào kiểm tra xem cơ sở này có phải chi nhánh phân phối chính thức của công ty như trong báo nêu hay không. Từ đó, sẽ quy rõ trách nhiệm các bên.

GS. Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh: "Trước phản ánh của báo chí, cơ quan chức năng phải vào cuộc kiểm tra ngay, đặc biệt đây là sản phẩm liên quan đến trẻ em". 

Sau khi trải qua một cuộc phỏng vấn với những hứa hẹn “trên trời”: Công việc nhàn hạ, mức lương khủng có thể lên đến vài chục triệu đồng… PV được nhận vào thử việc tại cơ sở bán thực phẩm chức năng có địa chỉ tại ngõ 11 Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Sản phẩm mà phóng viên phải tư vấn để bán có tên Great Heigh Việt Nam. Đây là một loại thực phẩm chức năng giúp tăng trưởng chiều cao được sản xuất tại được sản xuất tại Công ty CP Bigfa (Khu công nghiệp Lương Sơn, Km36 - QL6, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình).

Đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là Công ty TNHH Thương mại Vinpharco có địa chỉ tại tầng 2, tòa R4 Royal City (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Chỉ trong vòng vài ngày, với những kịch bản có sẵn hoặc tự nghĩ ra, nhân viên tư vấn ở đây đã có thể tư vấn cho khách hàng như một vị thầy thuốc thực thụ. 

Trong căn phòng chỉ rộng khoảng vài chục mét vuông, 20 - 30 người, mỗi người 2 chiếc điện thoại đen trắng với laptop cá nhân điên cuồng gọi điện tự xưng là trợ lý của một thầy thuốc có hơn 30 năm kinh nghiệm, từng công tác tại một bệnh viện lớn.

Thậm chí, những cô cậu mặt non choẹt chỉ mới đôi mươi này còn vào vai chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ tư vấn. Chưa dừng lại ở đó, những nhân viên này còn mang Đề án 641 của Chính phủ, gọi tên bảo hiểm y tế hòng chiếm niềm tin của khách hàng. Mục đích cuối cùng và duy nhất là chốt đơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn