MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xã Điền Mỹ đang mong chờ dự án chống ngập được triển khai. Trong ảnh là chợ Hôm ở xã Điền Mỹ bị ngập lụt. Ảnh: Trần Tuấn.

Vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng dự án chống ngập lụt

TRẦN TUẤN LDO | 08/10/2020 12:04
Sau khi bị phê bình, giao thời hạn phải hoàn thành nhưng đến nay đã quá hạn 1 tuần, UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng dự án chống ngập lụt.

Sáng 8.10, ông Ngô Xuân Ninh – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đến nay việc giải phóng mặt bằng của Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn phục vụ phòng, chống ngập lũ cho nhân dân xã Phương Mỹ” (nay là xã Điền Mỹ) vẫn chưa xong do còn vướng 2 hộ dân.

Theo ông Ninh, dù đã nhiều lần làm việc, tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng 2 hộ dân đó vẫn chưa đồng thuận. Dự kiến sang tuần tới, huyện Hương Khê sẽ thực hiện bảo vệ thi công để dự án không thể chậm trễ thêm nữa.

Ông Trần Tiến Chương – Chủ tịch xã Điền Mỹ thông tin, đối với 2 hộ dân còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, họ yêu cầu được bồi thường nhưng qua xác định, đất đó họ chiếm dụng từ đất của Công ty cao su, sau này là đất thuộc quản lý của UBND xã. Do vậy, Hội đồng bồi thường xác định họ không được bồi thường.

Xã Điền Mỹ là xã trũng thấp nhất của huyện Hương Khê, hàng năm vào mùa mưa lũ, nơi đây có hàng trăm nhà dân bị ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Sau khi được phê duyệt dự án hạ tầng chống ngập lụt, tháng 3.2019, UBND huyện Hương Khê đã tổ chức đấu thầu chọn nhà thầu thi công dự án.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. Trong khi đó, từ tháng 9.2019, UBND huyện Hương Khê đã cho nhà thầu tạm ứng hơn 17 tỉ đồng. Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã 2 lần có văn bản đôn đốc thu hồi vốn.

Cảnh người dân xã Phương Mỹ khốn khổ vì nhà bị ngập vào năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn

Trước đó, ngày 13.8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản với nội dung “Nghiêm khắc phê bình UBND huyện Hương Khê (chủ đầu tư) trong việc chậm trễ, thiếu quyết liệt triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; ký kết hợp đồng xây dựng công trình không đảm bảo thời gian quy định theo dự án đã phê duyệt”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu UBND huyện Hương Khê tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra tình trạng chậm trễ nêu trên và việc ký kết hợp đồng vượt quá thời gian thực hiện dự án khi chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Khẩn trương xây dựng phương án, lộ trình triển khai, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 30.9.2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn