MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi vươn khơi khai thác hải sản. Ảnh: Viên Nguyễn

Vẫn còn nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi mất kết nối trên biển

VIÊN NGUYỄN LDO | 28/06/2024 15:43

Quảng Ngãi nỗ lực rất nhiều trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền và thực hiện chống khai thác IUU ((khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định). Tuy nhiên, hiện nay số lượng tàu mất kết nối của Quảng Ngãi còn nhiều.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tính đến tháng 6.2024, tỉnh Quảng Ngãi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho 2.950 tàu cá trong tổng số 3.086 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, đạt tỉ lệ 99,46%. Điều này cho thấy sự quyết tâm cao của tỉnh trong việc kiểm soát hoạt động khai thác hải sản. Tuy nhiên, vẫn còn 16 tàu hoạt động mà chưa lắp đặt thiết bị VMS.

Các cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi tăng cường tuyên truyền để ngư dân nắm và chấp hành các quy định của pháp luật, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ảnh: Viên Nguyễn

Trong tháng 6.2024, qua hệ thống giám sát tàu cá, Quảng Ngãi đã phát hiện 79 tàu cá mất kết nối trên biển trên 10 ngày và xử phạt 6 trường hợp. Tính đến hiện tại, còn 375 tàu cá mất kết nối trên biển trên 10 ngày vẫn chưa được xử lý. Ngoài ra, có 22 tàu cá vượt ranh giới cho phép, nhưng chỉ xử lý được 3 trường hợp. Số liệu này cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và xử lý nghiêm minh.

Đối với các tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên, tình hình cũng không kém phần phức tạp. Trong tháng 6.2024, có 3 tàu cá mất kết nối trên biển trên 10 ngày, và đến nay, còn 50 tàu cá vi phạm chưa được xử lý.

Ông Nguyễn Đức Bình - Phó Giám đốc Sở NNPTNT cho biết, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do các tàu cá thường xuyên hoạt động xa bờ và neo đậu ngoài tỉnh, khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, tình hình vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa bền vững.

Một thách thức khác là sự cố đường truyền vệ tinh của VNPT bị gián đoạn, gây khó khăn cho ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản. Đây là vấn đề cần được khắc phục nhanh chóng để đảm bảo hoạt động khai thác diễn ra suôn sẻ.

"Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường hướng dẫn ngư dân thực hiện các thủ tục đăng kiểm, đăng ký để tàu cá đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản, đảm bảo 100% tàu cá hoạt động hợp pháp trên biển. Đồng thời, sẽ tiến hành xử lý nghiêm các tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS, thống kê và loại bỏ những tàu cá không còn hoạt động để nâng cao hiệu quả quản lý," ông Bình nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn