MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Quảng Long gấp rút chăm sóc hoa cho dịp Tết. Ảnh: H.L

Vắng thương lái hỏi mua, vườn hoa đìu hiu cận Tết

HỮU LIỀU LDO | 23/01/2022 10:45

QUẢNG BÌNH - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề, thế nhưng vườn hoa của nhiều người dân tại Quảng Bình vẫn chưa kịp nở rộ để đón năm mới. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thấp thỏm lo âu khi đến thời điểm này, các thương lái vẫn đang lặn “mất tăm hơi”.

Đến phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) những ngày giáp Tết Nguyên đán, có thể cảm nhận rõ không khí đìu hiu tại đây, khi rất nhiều người dân đang cảm thấy lo lắng vì thương lái vẫn chưa đến mua hoa như mọi khi.

Những bông hoa chớm nở, sẵn sàng cung cấp cho thị trường hoa Tết năm nay. Ảnh: H.L

Cũng như mọi năm, mùa hoa Tết thường bắt đầu từ tháng 11 và sẽ tiến hành thu hoạch sau khoảng 3-4 tháng, tùy vào từng loại hoa. Đây cũng chính là vụ quan trọng và được người dân trông chờ nhất. 

Để có vốn đầu tư cho vụ hoa Tết, đa phần người dân đều phải vay mượn hàng chục triệu đồng để có tiền mua giống cũng như các chi phí phát sinh. Bởi vậy, năm nay vì tình hình dịch bệnh COVID-19 những ngày cuối năm diễn biến phức tạp, nên nhiều người dân đang rất lo lắng về sức tiêu thụ của thị trường hoa Tết năm nay.

Dù trước đó, người dân đã rất cân nhắc, tính toán để giảm bớt diện tích trồng hoa so với những năm trước để tránh thua lỗ.

Ông Ngô Minh Năng (thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) cho biết, năm nay gia đình ông đã cắt giảm gần một nửa diện tích trồng hoa do lo ngại tình hình dịch bệnh, khiến sản phẩm không có đầu ra.

Nhiều người dân vẫn tỏ ra lo lắng vì vắng thương lái đến hỏi mua. Ảnh: H.L

“Năm 2020 nhà tôi trồng hơn 10.000 cây cúc vàng, nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh, với lại năm trước cũng đã thua lỗ đôi chút, nên năm nay nhà tôi chỉ trồng 4.000 chậu cúc thôi. Gần đây cũng có vài thương lai đến hỏi, nhưng vẫn còn ít so với mọi năm”, ông Năng cho biết.

Cùng với Quảng Long, Lý Trạch (huyện Bố Trạch) là một trong 2 vựa hoa lớn cung cấp hoa tươi của tỉnh Quảng Bình. Nơi đây có khoảng hơn 800 hộ dân đang trồng hoa theo thời vụ với hơn 50 ha diện tích trồng hoa. 

Nhiều người dân đã giảm diện tích trồng hoa do lo sợ thua lỗ. Ảnh: H.L

Tuy nhiên, người dân tại đây cũng đang gặp cảnh khó khăn vì đầu ra sản phẩm đang gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh những ngày cuối năm phức tạp. Nhiều người dù đã giảm bớt diện tích cũng như số lượng hoa từ đầu mùa vụ, nhưng vẫn đang đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.

Bỏ ra nhiều tháng trời chăm sóc, bà Nguyễn Thị Han (thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) cho biết, hoa Tết năm nay dù đã chớm nở, sẵn sàng để cung ứng ra thị trường hoa Tết năm nay, tuy nhiên thương lái đến hỏi mua và giá vẫn còn chưa ưng ý.

“Năm nay được cái là chăm hoa, canh hoa nở thuận lợi, bà con chúng tôi cũng đã sẵn sàng để đưa hoa đến với người mua. Tuy nhiên thương lái đến hỏi mua vẫn còn rất ít, giá cũng chưa được như ý muốn của chúng tôi”, bà Han chia sẻ.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình cho biết, Hội Nông dân tỉnh đã nhiều lần đi khảo sát các nơi để nắm tình hình vụ Tết của người dân. Hiện nay, vấn đề khúc mắc nhất là việc giá hoa vụ Tết vẫn còn thấp, bên cạnh đó nhiều nơi vẫn đang vắng bóng thương lái đến hỏi mua.

Người dân xã Lý Trạch bắt đầu vụ hoa Tết từ tháng 11. Ảnh: H.L

Cũng theo ông Trần Tiến Sỹ, Hội Nông dân đang tích cực thực hiện việc kết nối giữa người dân và các đơn vị đầu ra nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản, đặc biệt là hoa Tết.

“Sức mua cũng như nhu cầu của người tiêu dùng vẫn đang ở mức thấp, do tình hình dịch bệnh những ngày cuối năm diễn biến phức tạp. Hiểu được điều này, Hội đang giao cho các trung tâm tiến hành làm các mô hình tiêu thụ nông sản, rau, hoa dịp Tết để làm sao đó phải hỗ trợ được cho bà con tiêu thụ sản phẩm” - ông Trần Tiến Sỹ cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn