MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dịp Tết Canh Tý 2020, nhiều người chọn mua cây hoa trà mi để trang trí trong nhà với giá từ 500.000 đồng đến hàng chục triệu đồng/cây. Ảnh PV

Về Hải Phòng nghe nông dân kể chuyện trồng hoa trà "tiến quan"

Mai Dung LDO | 24/01/2020 10:00

Làng hoa Kiều Trung (xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) nổi tiếng trồng hoa trà mi (hoa trà), loài hoa chỉ nở vào dịp Tết. 

Những ngày cuối năm, người dân Kiều Trung tất bật chăm sóc, vận chuyển, buôn bán hàng nghìn cây hoa trà, phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân trong và ngoài Hải Phòng.

Về làng Kiều Trung (Hồng Thái, An Dương) những ngày giáp Tết, không khó để thấy những vườn trà mi nở rực rỡ, “kiêu sa” dưới nắng xuân. Ảnh PV 
Ông Nguyễn Văn Thấn, 62 tuổi, thôn Kiều Trung (Hồng Thái, An Dương) cho biết, trước đây, người dân trong làng trồng cây cảnh Tết truyền thống như đào, quất, hải đường. Khoảng hơn 30 năm gần đây, người dân chuyển đổi sang trồng hoa trà, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh PV
Cũng theo ông Thấn, thú chơi hoa trà có từ lâu đời khi người xưa truyền tai câu nói "Vua chơi lan, quan chơi trà". Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, hoa trà mới tạo nên cơn sốt mỗi dịp Tết nguyên đán. Điển hình như Tết Canh Tý năm nay, hoa trà được khách tìm mua từ cuối tháng 11 âm lịch với giá hàng triệu đồng đến chục triệu đồng. Ảnh PV
Hoa trà có vẻ đẹp kiêu sa, mỗi loại trà lại có một ý nghĩa khác nhau. Điển hình như bạch trà mi (hoa trà trắng) biểu trưng cho tình yêu chân thành. Ảnh PV
Trà cung đình hay còn gọi là trà phấn (hoa trà màu hồng phấn) lại biểu trưng cho vẻ đẹp hoàn hảo kiêu hãnh cũng như mang lại nhiều may mắn. Bởi vậy, mỗi dịp Tết, gia đình ông Thấn bán được hàng trăm gốc trà phấn hồng cho khách chơi hoa. Ảnh PV
Nếu như vườn nhà ông Nguyễn Văn Thấn trồng chủ yếu là trà phấn thì ở hộ gia đình ông Nguyễn Văn Toán, 62 tuổi, cùng thôn Kiều Trung, hoa trà lựu (hoa màu đỏ đậm) chiếm ưu thế hơn cả. Tuy nhiên để ra hoa nở đỏ, đẹp vào đúng vụ Tết, gia đình ông “chăm hoa hơn chăm con” bởi lẽ, hoa trà là giống hoa “khó tính” khi không chịu được nhiệt độ cao, và phải tưới thường xuyên để giữ ẩm. Ảnh PV
Những năm gần đây, hoa trà được người dân Hải Phòng và các tỉnh lân cận tìm mua ráo riết nên cả làng còn ít cây trà lâu năm. Bởi vậy, bên cạnh chăm sóc hoa trà bán dịp Tết, người dân địa phương “nhân giống” cây hoa trà bằng phương pháp giâm cành. Ảnh PV
Theo ông Toán, chủ vườn trà mi thôn Kiều Trung, những cây trà lớn thường được khách chơi hoa, thương lái đặt mua tại vườn từ rất sớm. Còn lại những cây trồng từ 3-5 năm, người dân chở ra các chợ hoa, chợ Tết bày bán với giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Ảnh PV
Nghề trồng hoa trà mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương mỗi dịp Tết nguyên đán. Năm nay, hoa trà “lên ngôi” ở thị trường hoa, cây cảnh Tết Hải Phòng, người dân Kiều Trung như ông Thấn, ông Toán thêm phấn khởi vì cây được giá, thu nhập gia đình cũng tăng đáng kể nhờ trồng giống hoa “tiến quan“. Ảnh PV

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn