MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đài tưởng niệm ghi danh những liệt sĩ tại thôn A Xây. Ảnh: Hữu Long

Về nơi được phong tặng danh hiệu "Thôn Bác Hồ", từng bắn rơi 7 máy bay địch

Hữu Long LDO | 31/08/2023 11:33

Trong kháng chiến chống Mỹ, thôn A Xây, xã Khánh Nam (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) giành nhiều chiến thắng vang dội, trong đó có sự kiện đội du kích bắn rơi 7 máy bay và tiêu diệt 49 tên địch. Cũng trong thời kỳ giải phóng dân tộc, nơi đây vinh dự được phong tặng danh hiệu "Thôn Bác Hồ".

Đồng bào Raglai một lòng theo Đảng, theo cách mạng

Cận kề ngày Quốc khánh 2.9, dân làng A Xây lại cùng nhau chuẩn bị nén hương thắp ở Đài tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Đường làng A Xây được trang hoàng nghiêm chỉnh, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới…

Đài tưởng niệm nằm trong trung tâm xã, có cây hoa sứ đã già che bóng mát. Nơi đây cũng là địa chỉ đỏ về cách mạng, là niềm tự hào đối với mỗi người con Raglai giới thiệu với bạn bè phương xa.

Ông Cao Xuân Dựa bồi hồi nhớ lại những chiến công xuất sắc của người làng A Xây trong kháng chiến. Ảnh: Hữu Long

Cách Đài tưởng niệm chừng 200 mét, ông Cao Xuân Dựa (SN 1954) đang chuẩn bị nải chuối rừng và nén hương để cùng con cháu đến thắp tại Đài tưởng niệm trong ngày 2 tháng 9 tới đây.

Những ngày này, ông Dựa lại kể cho con cháu trong vùng nghe về một thời hào hùng của người làng A Xây – nơi từng được Đảng và Nhà nước phong danh hiệu "Thôn Bác Hồ" trong chiến tranh.

Ông Dựa kể vào năm 1970, dưới sự chỉ huy của Xã đội trưởng Ma Xanh, đội du kích xã đã bắn rơi 7 máy bay địch và tiêu diệt 49 tên địch; tổ du kích do đồng chí Cao Tài chỉ huy đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng trước khi hi sinh.

Ông Dựa dẫn phóng viên đến khu vực 7 máy bay địch bị bắn rơi. Ảnh: Hữu Long

Trong kháng chiến, hàng trăm đồng bào xã Khánh Nam tham gia làm đường từ đường mòn Hồ Chí Minh đến Cà Thiêu, phục vụ cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Với những thành tích đạt được trong chiến đấu, ngay trong năm 1971, nhân dân và cán bộ xã Khánh Nam đã được Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng Huân chương Giải phóng hạng Ba; thôn A Xây được Huyện ủy phong tặng danh hiệu "Thôn Bác Hồ".

Để ghi nhớ những chiến công oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ, trong đó có thành tích vang dội bắn hạ 7 chiếc máy bay của địch, sau giải phóng, chính quyền huyện Khánh Vĩnh và bà con cùng lập khu đài tưởng niệm tại xã A Xây.

Tiếp tục hăng say lao động sản xuất

Chị Cao Thị Phượng (SN 1988) - Trưởng thôn A Xây, sinh ra và lớn lên trong môi trường có truyền thống cách mạng. Được sự giáo dục bài bản của gia đình, chị Phượng nỗ lực học tập và bây giờ quay về địa phương, cống hiến cho dân làng.

“Trong các buổi họp thôn, tôi luôn chia sẻ với bà con và thế hệ trẻ luôn ghi nhớ những hi sinh của thế hệ cha ông đi trước để bảo vệ tổ quốc. Hiểu được sự hi sinh đấy, thế hệ chúng ta phải ra sức học tập để phục vụ quê hương tươi đẹp” – chị Cao Thị Phượng tâm sự.

Bao năm qua, người làng A Xây mang trong mình phẩm chất kiên cường cả trong kháng chiến và giữa thời kỳ lao động sản xuất sau giải phóng. Ông Cao Dáng - nguyên Chủ tịch UBND xã Khánh Nam kể rằng, trước đây, bà con trong làng quen trồng cây mía, cây mì, hiệu quả thấp, thu nhập không cao. Để thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội ở địa phương, các tổ chức đoàn thể, già làng đã vận động người dân chuyển đổi sang các cây trồng có hiệu quả kinh tế bằng các giống cây keo lá tràm, bưởi da xanh.

“Nhận diện được những cơ hội thoát nghèo, không ít người dân trong làng mạnh dạn học tập các mô hình mới trong nông nghiệp để vận dụng trong thực tiễn, góp phần xóa đói giảm nghèo ở làng A Xây.

Những tấm gương trong thời kỳ đổi mới ở làng có thể kể ra như Hà Văn Thành, Mạnh Văn Hùng, Bành Tạ Long, Hoàng Văn Trường...” – ông Cao Dáng nói.

Làng Bác Hồ hiện có nhiều mô hình nông nghiệp trồng bưởi, keo cho thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Ảnh: Hữu Long

Ông Mấu Văn Phi – Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh chia sẻ, trong nhiều năm qua, bà con làng A Xây luôn giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau những mô hình hay, cách làm giàu trong phát triển kinh tế. Hiện nay cuộc sống của người dân trong làng đã thay đổi từng ngày.

Trong nhiều năm qua, địa phương luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống của người dân làng A Xây và có nhiều chính sách trong phát triển kinh tế xã hội nơi đây, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh, xứng đáng với tên làng “Bác Hồ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn