MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hành khách mua vé tàu Tết Tân Sửu 2021 ở ga Sài Gòn ngày 1.10. Ảnh: Minh Quân

Vé tàu Tết Tân Sửu 2021 bán chậm

MINH QUÂN LDO | 02/10/2020 10:30

Từ 8h ngày 1.10, ngành Đường sắt đã mở bán 210.000 vé tàu Tết Tân Sửu 2021. Khác với dịp bán vé Tết năm trước, năm nay, lượng khách tới ga Sài Gòn (TPHCM) mua vé ít hơn. Trên hệ thống bán vé tàu điện tử, lượng khách truy cập mua vé cũng giảm mạnh.

Ga Sài Gòn vắng khách

Ghi nhận tại ga Sài Gòn, năm nay, lượng hành khách đến ga mua vé tàu Tết giảm nhiều so với các năm trước. Do khách ít, đa số hành khách sau khi nhắn tin lấy số thứ tự mua vé tàu Tết khi trở về ga Sài Gòn chỉ chờ đợi trong khoảng thời gian ngắn là đến lượt vào quầy mua vé và hầu hết đều dễ dàng mua được vé đi lại trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Anh Minh Thu - nhân viên văn phòng ở quận 9, TPHCM - cho biết, 7h45 sáng 1.10, anh có mặt tại ga Sài Gòn và ngồi chờ trong khoảng 20 phút đã đến lượt vào quầy mua vé. Chỉ sau 10 phút, anh Thu đã mua được 2 vé giường nằm đi Quảng Ngãi ngày 28 tháng Chạp, với giá 1.580.000 đồng/vé và 2 vé khứ hồi đi vào Sài Gòn ngày mùng 5 Tết, với loại vé giường nằm chuyển đổi với giá vé 1.050.000 đồng/vé. “Mấy năm trước mua vé tàu Tết đi lại rất khó khăn, nhưng năm nay vé Tết nhiều và mua dễ dàng hơn” - anh Thu vui mừng.

Theo kế hoạch, mỗi ngày ga Sài Gòn cung cấp 2.200 số thứ tự qua tin nhắn cho hành khách đến ga mua vé. Tuy nhiên, đến 16h chiều 1.10, chỉ khoảng 1.700 người nhắn tin lấy số thứ tự. Vì vậy, năm nay, ngoài những người có số thứ tự được cấp qua tin nhắn, nhiều khách khi tới nhà ga cũng được giải quyết lấy số thứ tự trực tiếp chờ mua vé. Trong khi các năm trước, nếu hành khách không nhắn tin lấy số thứ tự hoặc nhắn tin trễ thì phải chờ vài ngày sau mới tới lượt mua vé trực tiếp ở ga Sài Gòn.

Trên hệ thống bán vé tàu điện tử, lượng khách truy cập mua vé cũng giảm mạnh. Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn - cho hay, tính đến 15h ngày 1.10, đã có 15.000 vé tàu Tết đặt mua đã thanh toán và 30.000 vé đã được đặt giữ chỗ. So sánh với dịp Tết năm trước, chỉ sau một giờ mở bán, đã có gần 40.000 vé tàu Tết được đăng ký mua để thấy lượng người mua vé tàu Tết năm nay giảm rất nhiều.

Mặc dù sức mua vé tàu Tết chậm, nhưng hiện các chặng ngắn từ TPHCM đi Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Quảng Nam... các ngày cao điểm Tết do nhu cầu cao và lượng vé có hạn nên đã được đặt mua hết. Khách muốn có vé tàu phải mua chặng dài hơn. Trong đó, vé tàu chặng dài từ Sài Gòn đi Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh… còn rất nhiều.

Bán chậm vì sao?

Ông Nguyễn Văn Thanh (50 tuổi, sống tại quận Thủ Đức, TPHCM) - một hành khách có mặt ở ga Sài Gòn ngày 1.10 - nói rằng, những năm gần đây, khi từ quê Quảng Ngãi vào Sài Gòn hoặc ngược lại, ông thường đi xe khách thương hiệu hơn là tàu hỏa. Lý do là thời gian đi nhanh hơn và giá cả cũng “mềm” hơn so với tàu hỏa. Tuy nhiên, năm nay do có người thân lớn tuổi nên ông mới chọn tàu hỏa vì “cảm giác an toàn hơn”.

Thực tế, điều khiến nhiều khách hàng “chung thủy” với tàu hỏa đang dần xa phương tiện này là thời gian chạy quá lâu, thường xuyên trễ giờ và đặc biệt, giá vé đắt hơn so với phương tiện đường bộ khác. Đơn cử, giá vé tàu SE6 từ Sài Gòn - Diêu Trì (Bình Định) ngày 28 tháng Chạp loại giường nằm khoang 6 giường thì tầng 1 có giá 1.356.000 đồng/vé. Trong khi đó, giá vé giường nằm điều hòa của một hãng xe khách chất lượng cao trong bến xe Miền Đông cũng chỉ hơn 600.000 đồng/vé (bao ăn). Vì vậy, rất nhiều hành khách đã chuyển từ thói quen đi tàu sang đi xe giường nằm chất lượng cao.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn - cho biết, sở dĩ vé tàu Tết năm nay bán chậm vì thời gian mở bán vé sớm hơn các năm trước gần 2 tháng. Cùng với đó, hiện nay, do chưa có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021 nên nhiều người dân chưa thu xếp được thời gian nghỉ Tết để mua vé.

Cũng theo ông Trung, do dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống khó khăn đã tác động đến nhu cầu đi lại dịp Tết của người dân, nhất là đối tượng công nhân lao động - lượng khách hàng thường xuyên đi lại trong dịp Tết của ngành Đường sắt.

Về việc người dân cho rằng, vé tàu Tết quá cao nếu so với các phương tiện vận tải đường bộ, ông Lê Quốc Trung cho hay, vé tàu Tết Tân Sửu 2021 dịp cao điểm đã giảm từ 10-20% so với Tết năm ngoái. Nếu khách mua khứ hồi còn được giảm thêm 5%. Đặc biệt, sinh viên ngoài việc được giảm 10%, còn giảm thêm 30% nếu mua vé từ ngày 28.1 đến ngày 3.2.2021 (mác tàu số chẵn) và từ ngày 22 đến ngày 28.2.2021 (tàu số lẻ).

Còn về việc “cháy” vé tàu chặng ngắn dịp cao điểm Tết, những ngày đầu bán vé, công ty sẽ ưu tiên bán vé chặng dài sau đó mới cắt chặng dài thành chặng ngắn bán cho người dân. Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu đi lại thực tế của hành khách, công ty sẽ tổ chức chạy tàu tăng cường trên các tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Tam Kỳ, Sài Gòn - Quảng Ngãi, Sài Gòn - Nha Trang…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn