MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Thái Bình là biểu tượng của thanh niên, sinh viên miền Nam chống cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại việt Nam. Ảnh: T.L

Về thăm quê Nguyễn Thái Bình 48 năm sau ngày người anh hùng hi sinh

Kỳ Quan LDO | 02/07/2020 15:21
Ngày 2.7.1972, Nguyễn Thái Bình bị sát hại trên chuyến bay từ Mỹ về Sài Gòn khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. 48 năm sau, hình ảnh của người anh hùng vẫn còn in đậm trên quê hương huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Nguyễn Thái Bình sinh ngày 14.1.1948 tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau khi học xong tiểu học tại Cần Giuộc, Thái Bình theo học tại trường Petrus Ký (nay là Trường THPT Lê Hồng Phong). Nhà nghèo, gia đình đông con, Nguyễn Thái Bình phải đi nhặt banh quần vợt để kiếm tiền đi học.

Tháng 3.1968, Nguyễn Thái Bình được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cấp học bổng sang Mỹ để du học. Anh theo học tại Đại học cộng đồng ở Fresno, California một năm rồi chuyển đến Đại học Washington.

Trong thời gian học tập tại Mỹ, anh đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, đã tham gia hoặc trực tiếp tổ chức hàng chục sự kiện phản chiến khác nhau tại Mỹ. Tại buổi lễ trao học vị của mình, Nguyễn Thái Bình đã tố cáo cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam.

Trước khi về nước, Nguyễn Thái Bình đã viết 2 lá thư ngỏ gửi cho "Những người yêu hòa bình và công lý trên thế giới" và Tổng thống Mỹ đương nhiệm Richard Nixon, chỉ trích cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam.

Ngày 2.7.1972, trên chuyến bay trở về Việt Nam, Nguyễn Thái Bình đã bị một cảnh sát Mỹ bắn chết khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất.

Cái chết của Nguyễn Thái Bình đã kích thích mạnh mẽ phong trào đấu tranh phản chiến, đòi hòa bình của thanh niên, sinh viên, học sinh miền Nam Việt Nam.

Sau ngày thống nhất đất nước, Nguyễn Thái Bình được công nhận liệt sĩ, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Về thăm quê hương Nguyễn Thái Bình 48 năm sau ngày anh hi sinh, chúng tôi cảm nhận được tình cảm của quê hương dành cho người con anh hùng.

Công viên - Tượng đài Nguyễn Thái Bình tại cửa ngõ vào thị trấn Cần Giuộc. Ảnh: K.Q
Trường Tiểu học mang tên Nguyễn Thái Bình, nơi anh từng học thời nhỏ. Ảnh: K.Q
Tượng bán thân Nguyễn Thái Bình trong khuôn viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình. Ảnh: K.Q
Con đường lớn và đẹp mang tên Nguyễn Thái Bình ở TP.Tân An, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Nghĩa địa này là nơi Nguyễn Thái Bình được chôn cất đầu tháng 7.1972. Ảnh: K.Q
Mộ Nguyễn Thái Bình đã được di dời vào Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cần Giuộc. Ảnh: K.Q

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn