MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CSGT kiểm tra nồng độ cồn với một tài xế. Ảnh: Mỹ Lệ

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế gọi điện cầu cứu nhưng bất thành

Mỹ Lệ LDO | 15/10/2023 09:45

TPHCM - Trong lúc lực lượng chức năng lập biên bản xử lí nồng độ cồn, ông T. không chịu kí biên bản và liên tục gọi điện thoại cho người quen nhờ can thiệp bỏ qua lỗi vi phạm nhưng bất thành.

Khuya ngày 14.10, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc phòng CSGT Công an TPHCM lập chốt chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông tại giao lộ Út Tịch - Cộng Hòa (Phường 4, quận Tân Bình, TPHCM).

CSGT đã dừng nhiều phương tiện di chuyển trên đường để kiểm tra. Qua đó, CSGT phát hiện ông N.V.L (59 tuổi, quê Bình Định) chạy xe máy biển số 60Z1-xx sử dụng rượu bia nên mời xuống xe để đo nồng độ cồn, kết quả phát hiện lái xe vi phạm ở mức 0,662 mg/lít khí thở, nên lập biên bản xử lí vi phạm hành chính.

Làm việc với CSGT, ông L. không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan và căn cước công dân. Ông cho biết mình đang làm nghề thợ mộc và thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe. “Hôm nay vừa hoàn thành công trình thì tôi được chủ nhà mời uống 2 lon bia, do không biết luật kèm theo trời đã tối muộn nên vội vàng lái xe về nhà để kịp ngày mai đi làm” - ông L giải thích

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông L., tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép lái xe 23 tháng, phạt 7 triệu đồng và niêm phong phương tiện đưa về trụ sở.

Tài xế L. có nồng độ cồn 0,662mg/lít khí thở bị CSGT lập biên bản. Ảnh: Mỹ Lệ

Đến khoảng 23h, tổ công tác phát hiện ông T.T.T (43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy biển số 51F9-xxxx có dấu hiệu loạng choạng, nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Kết quả cho thấy ông T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,410mg/l khí thở. Với mức vi phạm như trên, ông T bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tước giấy phép lái xe 23 tháng, phạt 7 triệu đồng.

Khi biết không thể nhờ người can thiệp CSGT, tài xế T. mới chịu ngồi vào bàn kí biên bản. Ảnh: Mỹ Lệ

Ông T. cho biết, chỉ uống 2 lon bia tại đám tang, do không biết luật nên ông T. tự lái xe ra về. Trong lúc CSGT lập biên bản, ông T. không chịu kí và bỏ đi gọi điện thoại cho người thân để nhờ vả "cứu giúp" nhưng không thành. Lát sau, ông T quay lại năn nỉ mong tổ công tác bỏ qua. Mất hơn 30 phút, tổ công tác phổ biến luật giao thông thì ông T mới chịu kí vào biên bản vi phạm.

Phương tiện bị tạm giữ trong đêm 14.10. Ảnh: Mỹ Lệ

Trong đêm 14.10, hai tài xế xe máy khác lần lượt có nồng độ cồn mức 0,280 và 0,307mg/lít khí thở cũng bị CSGT lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.

Theo tổ công tác, nồng độ cồn ở mức chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở thì người lái xe máy vi phạm bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng; mức vượt quá 0,25 - 0,4 mg/lít khí thở thì người vi phạm bị phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 16 - 18 tháng; mức vượt quá 0,4 mg/lít khí thở thì phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn