MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường nhập lậu được phát hiện ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Vì sao cơ quan chức năng ở Quảng Trị bán chỉ định mặt hàng đường nhập lậu

HƯNG THƠ LDO | 21/04/2023 09:18

Trong số các mặt hàng lậu bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ, đường kính trắng có số lượng lớn nhất và được xử lý bằng cách bán chỉ định.

Ngày 20.4, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong tháng 4.2023, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn tăng 47,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, từ đầu tháng 4.2023 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã đấu tranh, phát hiện bắt giữ và xử lý 151 vụ, trong đó buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu 115 vụ; gian lận thương mại 35 vụ; hàng giả 1 vụ. Trị giá hàng hóa gần 1,88 tỉ đồng; thu nộp ngân sách 1,965 tỉ đồng; trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý 10,45 tỉ đồng; xử lý hình sự 19 vụ với 34 đối tượng.

Các mặt hàng bắt giữ chủ yếu gồm ma túy, pháo nổ, gỗ, thuốc lá, rượu, đường kính. Riêng mặt hàng đường nhập lậu có số lượng lớn nhất, gồm 68,3 tấn.

Ông Lê Tiến Dũng – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong số các mặt hàng nhập lậu được các lực lượng biên phòng, hải quan, công an, quản lý thị trường bắt giữ, thì đường cát trắng có số lượng lớn nhất, và hầu như tháng nào trong năm cũng có.

Đối với mặt hàng đường bị tạm giữ, tịch thu, do là mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản, nên khi được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn thì các lực lượng xử lý bằng cách bán chỉ định.

Lý do các đơn vị không xử lý đường nhập lậu bằng cách bán đấu giá, là do thời gian hoàn thành việc đấu giá tài sản phải từ 3 đến 4 tháng kể từ ngày phát hiện, bắt giữ. Khi kéo dài thời gian xử lý mặt hàng đường, sẽ gây khó khăn trong việc bảo quản, làm đường hư hỏng, gây thất thu. Bên cạnh đó, số lượng đường nhập lậu được phát hiện nhiều, các kho hàng của cơ quan chức năng không đủ sức chứa và điều kiện bảo quản phù hợp.

“Gần đây, Hiệp hội Mía đường Việt Nam có kiến nghị về việc thực hiện bán đấu giá đường nhập lậu bị tịch thu và quy định đối tượng tham gia đấu giá, nên Sở Công Thương đang lấy ý kiến của các ngành liên quan để họp bàn, thống nhất trong việc xử lý mặt hàng đường kính nhập lậu đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn” – ông Lê Tiến Dũng, cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn