MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh Điện Biên có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, nhiều công trình, dự án chưa thể giải ngân. Ảnh: Văn Thành Chương

Vì sao Điện Biên có tỉ lệ giải ngân thấp nhất cả nước

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 05/06/2024 14:34

Tỉnh Điện Biên hiện có 105 dự án sử dụng vốn đầu tư côngtỉ lệ giải ngân thấp nhất cả nước (đạt 17,7%) với tổng vốn chưa giải ngân là 343 tỉ đồng.

Đây là con số được Bộ Tài chính đưa ra khi đánh giá việc giải ngân vốn đầu tư công trên toàn quốc đến hết ngày 30.4.2024. Đồng thời, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương do địa phương quản lý.

Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Tài chính, ngày 4.6, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 và đề ra những giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Theo kế hoạch, năm 2024 tỉnh Điện Biên được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 4 nghìn tỉ đồng, hiện đã phân bổ chi tiết đạt 99,8%. Tuy nhiên, tỉ lệ giải ngân đến 30.5 mới đạt 17,7%; một số nguồn vốn giải ngân 0%, như: vốn ODA, vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội... Toàn tỉnh có 11/40 đơn vị chủ đầu tư đến nay chưa thực hiện giải ngân.

Một trong những nguyên nhân chậm giải ngân được cho là vướng trong công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Văn Thành Chương

Nguyên nhân của tình trạng này được UBND tỉnh Điện Biên xác định do việc tổ chức thực hiện ở một số sở, ngành, địa phương còn thiếu quyết liệt, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy tối đa. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương vẫn còn những vướng mắc phát sinh.

Ngoài ra, công tác lập kế hoạch của các đơn vị chủ đầu tư còn yếu; năng lực một số đơn vị chủ đầu tư còn hạn chế dẫn đến việc chậm hoàn thiện hồ sơ, chất lượng hồ sơ dự án, chất lượng đơn vị tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu...

Để giải quyết tình trạng này, ngày 4.6, tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường đề nghị UBND tỉnh khẩn trương phân công, phân cấp cho cấp huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung đề ra những giải pháp hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

Dự án “Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm” là một trong những dự án đang có tỉ lệ giải ngân tốt tại Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương

"Phải tìm ra nguyên nhân hạn chế của từng địa phương, đơn vị, để có giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, xem xét lại công tác cán bộ, nhất là về năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm để kiểm điểm, xử lý kịp thời các trường hợp yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ" - ông Trần Quốc Cường nhấn mạnh.

Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cũng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại cơ quan, đơn vị mình.

"Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với quản lý nhà nước về đầu tư, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình. Trước hết phải tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện giải ngân. Các sở, ngành rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư" - ông Lê Thành Đô nói.

Đồng thời ông Lê Thành Đô cũng yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư tập trung theo dõi, đánh giá tình hình giải ngân vốn để tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt; đồng thời thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, giao Sở Nội vụ căn cứ nội dung cam kết của các cơ quan, đơn vị về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 để làm cơ sở tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong năm 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn