MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng đưa các F0, F1 tại ổ dịch thuộc phường Phú Đô đi cách ly. Ảnh: Tô Thế

Vì sao Hà Nội chưa cho F1, F0 không triệu chứng cách ly, điều trị tại nhà?

Phạm Đông LDO | 11/11/2021 16:21

HÀ NỘI - Theo các chuyên gia y tế, Hà Nội nên triển khai phương án cách ly, điều trị F1, F0 tại nhà khi số ca COVID-19 mắc mới tiếp tục tăng. Đây là chủ trương theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và chủ trương của Bộ Y tế về “thích ứng an toàn, linh hoạt” trong tình hình mới.

Trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 10.11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, lãnh đạo bộ đã trao đổi với TP Hà Nội và nêu quan điểm trong một số trường hợp không bắt buộc cách ly tập trung. Hướng dẫn của Bộ Y tế đã nêu rõ có thể cách ly tại nhà 7 ngày.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị các địa phương áp dụng triệt để hướng dẫn của Bộ Y tế, cách ly theo phân cấp nguy cơ đối với người tiêm 2 mũi, 1 mũi, chưa tiêm, F0 khỏi bệnh để phù hợp với Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Ông cho biết khi chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn thì các địa phương cần quản lý rủi ro, tạo sự ổn định, thống nhất đồng bộ trên cả nước.

Trước ý kiến Hà Nội nên tính đến phương án điều trị F0 không triệu chứng và cách ly F1 tại nhà, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát (CDC) Hà Nội cho biết thành phố chưa có chủ trương này.

"Hiện tại, Hà Nội vẫn có đủ nguồn lực để cách ly và điều trị tập trung F1 và F0. Khi nào số lượng F0, F1 tăng vượt quá khả năng thì chúng ta mới tính đế phương án đó", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Khổng Minh Tuấn nhận định, với tình hình dịch bệnh hiện tại, số F0 còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới vì hiện nay còn rất nhiều các chùm ca bệnh rải rác ở nhiều quận huyện, cũng như các ca tại cộng đồng.

Theo ông Tuấn, sự phức tạp của các ổ dịch ngoài số ca bệnh được ghi nhận, còn liên quan đến đặc điểm dân cư ở khu vực xảy ra dịch. Tuy nhiên, đã là ổ dịch thì đều cần phải được chú trọng xử lý theo cách "nguy cơ đến đâu, khoanh vùng đến đây, không áp dụng cách làm như trước đây".

Cùng trao đổi với Lao Động chiều 11.11, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho rằng Hà Nội vẫn đang kiểm soát được dịch, chưa có dấu hiệu quá tải. Do đó, trong công tác phòng chống dịch tới đây, Hà Nội nên cho F0 không có triệu chứng được cách ly tại nhà. F1 cho ở nhà chứ không nhất thiết phải cách ly tập trung.

Theo ông, với số vaccine đã được tiêm như hiện nay, cộng thêm việc người dân tuân thủ quy định phòng dịch thì chưa chắc F1 đã có bệnh. Do đó, Hà Nội cần tăng cường về y tế cơ sở, phối hợp giám sát các F0 tại nhà. Để hỗ trợ điều trị, các bệnh viện tăng cường cơ sở đề phòng khi bệnh bùng phát nhiều ca nặng. Các bệnh viện giải quyết hậu cần sẵn sàng để sử dụng khi cần.

Ông Nga cũng nêu rõ, hiện nay rất nhiều địa phương đã áp dụng phương thức cho F0, F1 được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại nhà nên Hà Nội có thể áp dụng. Thành phố không cần thiết phải cách ly tập trung, kể cả đối với những người đã tiêm 1 mũi vaccine, thậm chí chưa tiêm mũi nào. Việc cách ly tập trung đôi khi còn dẫn tới lây nhiễm chéo, không đảm bảo sức khoẻ.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, hiện nay khi F0 tăng thì đồng nghĩa với F1 cũng nhiều. Do đó, với những nhà nào có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế thì có thể tự cách ly tại nhà. Người dân Hà Nội cũng có mong muốn, có kiến thức trong việc tự theo dõi và chăm sóc sức khoẻ bản thân.

Ông cho rằng y tế cơ sở, y tế địa phương có thể mạnh dạn cho cách ly F1 tại nhà. Việc này cũng giúp người dân và thành phố tập dượt nếu khi ca bệnh xuất hiện nhiều thì cũng thuần thục và giảm tải cho y tế cấp trên.

TS Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội, cũng khuyến nghị thành phố nên thực hiện việc cách ly, điều trị F1, F0 tại nhà.

“Người dân sợ đến khu cách ly tập trung vì thực tế cho thấy hơn 50% ca lây nhiễm COVID-19 nằm ở khu tập trung. Tại khu cách ly 4, 5 người một phòng, họ dùng chung nhà tắm, vệ sinh nên khó đảm bảo về phòng tránh lây nhiễm”, ông Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo TS Hùng, người dân dù tiếp xúc với F0 nhưng sức khỏe ổn định, không triệu chứng vẫn nên tạo điều kiện để họ có thể làm việc, sinh hoạt tại nhà. Thực hiện cách ly, tại nhà hay tại khu tập trung, bản chất vẫn là tách con người khỏi xã hội, có nghĩa là không ra khỏi nhà, người trong nhà không được tiếp xúc với nhau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn