Theo đó, kể từ ngày 10.12.2020, UBND TP.Hạ Long yêu cầu tạm dừng việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai. Cụ thể, tạm dừng giải quyết hồ sơ liên quan đến tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đối với các loại đất, trừ đất ở.
Đặc biệt, TP.Hạ Long cũng yêu cầu dừng giải quyết thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho người không cư trú cùng địa bàn xã, phường đối với các loại đất: đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác…
Các xã nằm trong diện tạm dừng giải quyết hồ sơ đất đai nằm ở phía Nam vịnh Cửa Lục, thuộc huyện Hoành Bồ cũ, trong đó đáng chú ý là 3 xã Lê Lợi, Thống Nhất, Vũ Oai. Đây là khu vực đang được xây dựng quy hoạch để mở rộng không gian TP.Hạ Long, với những dự án được kỳ vọng sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt TP.Hạ Long cũng như Quảng Ninh. Vì thế, ngay sau khi huyện Hoành Bồ sáp nhập vào TP.Hạ Long, đất ở đây lên cơn “sốt” ảo, với việc mua đi, bán lại các loại đất.
Theo ông Đặng Thái Hưng – Chánh Văn phòng UBND TP.Hạ Long – việc tạm dừng giải quyết các hồ sơ liên quan đến đất đai ở xã trên cũng một phần nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân. Bởi, khá nhiều loại đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, trong trường hợp bị thu hồi để phục vụ các dự án phát triển của tỉnh, sẽ được đền bù với giá rất thấp so với giá mua lại của các “cò” đất.Trước đó, từ ngày 10.11.2020, UBND TP.Hạ Long cũng có công văn yêu cầu tạm dừng một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai thuộc 11 phường, xã của thành phố. Phạm vi tạm dừng thủ tục là các khu vực nằm hai bên các tuyến đường đang được triển khai xây dựng hoặc đã có kế hoạch xây dựng. Việc này nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo việc chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng giao thông lớn của Quảng Ninh.