MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khám sàng lọc cho học sinh ở Quảng Trị trước khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: HT.

Vì sao Quảng Trị hoả tốc thu hồi tờ trình không sử dụng vaccine COVID-19 tăng hạn?

HƯNG THƠ LDO | 13/12/2021 08:06

Quảng Trị - Sau 1 ngày ban hành tờ trình gửi Bộ Y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin không sử dụng vaccine COVID-19 tăng hạn, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản hỏa tốc xin thu hồi.

Sáng 13.12, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận, vào tối 12.12, ông đã ký văn bản hỏa tốc gửi Bộ Y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Trong văn bản hỏa tốc nêu, vào ngày 11.12, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị ban hành tờ trình về việc “xin không sử dụng” lô vaccine COVID-19 tăng hạn. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo, tờ trình có nội dung không đúng theo chỉ đạo, nên Sở Y tế xin thu hồi tờ trình này.

Giải thích về “nội dung không đúng theo chỉ đạo”, ông Đỗ Văn Hùng cho hay, trước khi Sở Y tế tỉnh Quảng Trị gửi tờ trình, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ Y tế xin ý kiến về lô vaccine gia hạn.

“Khi tờ trình vừa gửi thì tôi nhận được thông tin Bộ Y tế đã trả lời cho UBND tỉnh. Ngoài ra, trong tờ trình do tôi ký gửi, có nội dung chưa hợp lý nên mới thu hồi” – ông Đỗ Văn Hùng, nói.

Trước câu hỏi Bộ Y tế đã trả lời như thế nào với UBND tỉnh Quảng Trị về lô vaccine COVID-19 tăng hạn, ông Hùng nói rằng: “Sở Y tế đang đợi chỉ đạo. Khi có đầy đủ thông tin sẽ trả lời”.

Trước đó, vào ngày 1.12, tỉnh Quảng Trị được cấp 35.100 liều vaccine COVID-19 Comirnaty/Pfizer-Bio Tech với số lô 124001 dùng để tiêm cho nhóm 12-17 tuổi.

Lô vaccine này được gia hạn sử dụng đến 28.2.2022 theo công văn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị.

Trong quá trình triển khai tiêm chủng, nhóm 12-17 tuổi không đồng tình với việc tiêm vaccine gia hạn nói trên.

Bên cạnh đó, lô vaccine COVID-19 được gia hạn đến 28.2.2022 nhưng hạn sử dụng trên sản phẩm vẫn là tháng 11.2021 nên Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho rằng chưa đủ căn cứ pháp lý để đưa vào tiêm chủng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn