MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vỉa hè trên tuyến đường Cầu Giấy được thay mới bằng lát đá tự nhiên. Ảnh: Trần Vương

Vỉa hè lát đá tự nhiên chỉ dành cho người đi bộ mới mong độ bền được 70 năm

VƯƠNG TRẦN LDO | 09/03/2023 06:20

Hà Nội - Nhiều người dân kỳ vọng, với các tuyến phố có vỉa hè lát đá tự nhiên nếu được quản lý tốt, vỉa hè sử dụng đúng công năng sẽ tránh được hư hỏng, xuống cấp và có độ bền, tuổi thọ cao.

Mong vỉa hè thay "áo mới" không bị lấn chiếm

Vỉa hè một số đoạn trên đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) đang được thay từ gạch sang lát đá. Những bó đá chồng lên nhau, xếp thành từng hàng để chỉnh trang cho tuyến đường này.

Nhà ở gần phố Chùa Hà, giáp với đường Cầu Giấy, hằng ngày anh Nguyễn Nhật Nam vẫn thường đi bộ trên tuyến vỉa hè của đường này vừa để thư giãn, vừa ghé các cửa hàng dọc tuyến.

Điều anh Nam mong muốn đó là vỉa hè đừng bị lấn chiếm, có phân định ranh giới rõ ràng để người đi bộ không bị đẩy xuống lòng đường.

Nhiều người dân mong muốn sau khi lát đá tự nhiên, tuyến hè không bị lấn chiếm, người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Ảnh: T.Vương 

“Mong sau khi được lát đá tại tuyến phố này, vỉa hè sẽ được sạch đẹp, có vạch sơn rõ ràng phần dành cho người đi bộ để đảm bảo an toàn. Nếu vỉa hè chỉ dành cho người đi bộ thì độ bền, tuổi thọ của đá vỉa hè mới mong được 50-70 năm như quảng cáo, không xảy ra tình trạng hư hỏng, xuống cấp như nhiều tuyến phố” - anh Nam chia sẻ.

Vỉa hè sạch đẹp, thoáng, không bị lấn chiếm, bảo đảm chất lượng là điều mà bất kỳ người đi bộ nào cũng mong muốn. Và tuyến đường này cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, hiện nhiều tuyến vỉa hè của Hà Nội đang bị lấn chiếm thành các điểm dừng, đỗ xe, hàng rong, quán cóc… Điều này không chỉ khiến không gian vỉa hè bị hẹp lại mà còn khiến chất lượng vỉa hè nhanh bị xuống cấp, hư hỏng.

Nhiều tuyến phố vỉa hè bị lấn chiếm làm hàng quán, đỗ xe. Ảnh: Trần Vương

Cấm sử dụng vỉa hè trái công năng, mục tiêu thiết kế gây hư hỏng, xuống cấp

Trên tuyến phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) nhiều đoạn vỉa hè cũng bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe, nhiều cửa hàng kinh doanh trưng biển quảng cáo chắn lối đi của người đi bộ.

Thậm chí, nhiều đoạn còn xuất hiện các hố ga ngầm không cùng mặt phẳng với vỉa hè, gạch đá gần gốc cây bị bong tróc, lồi lõm, đá vỉa hè bị vỡ làm đôi, làm ba… Đây chỉ là một trong nhiều tuyến phố có vỉa hè trong tình trạng như vậy ở Hà Nội.

Nhiều ô tô đỗ trên hè phố Trần Duy Hưng. Ảnh: Trần Vương 

Mới đây, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 01 trong đó có yêu cầu phải trả lại vỉa hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”.

Nhiều người dân lại tiếp tục kỳ vọng với kế hoạch này, vỉa hè sẽ được trả lại cho người đi bộ và chất lượng công trình không bị hư hỏng, xuống cấp một phần do xe cộ, hàng quán lấn chiếm.

Trao đổi với Lao Động, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc quản lý, sử dụng vỉa hè sau đầu tư của UBND cấp huyện phải đảm bảo việc khai thác sử dụng công năng thiết kế, không để hành vi dừng, đỗ phương tiện giao thông trên vỉa hè không đúng quy đinh. Nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè trái công năng, mục tiêu thiết kế gây ảnh hưởng cho người đi bộ và làm hư hỏng, xuống cấp công trình.

Nhiều đoạn vỉa hè bị sụt lún, nứt toác trên hè phố Trần Duy Hưng. Ảnh: T.Vương 

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, vừa qua, đơn vị đã cử 1 thanh tra xây dựng tham gia đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 197; tham gia kế hoạch về việc ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP.Hà Nội năm 2023.

Với nhiệm vụ nêu trên, Sở Xây dựng sẽ tham gia đoàn và trực tiếp kiểm tra, tham mưu cho đoàn về công tác xây dựng tại vị trí các công trình xây dựng trên các tuyến phố; công tác bảo vệ, quản lý và xử lý các hành vi xâm hại các công trình hạ tầng kỹ thuật như cây xanh, chiếu sáng, thoát nước… trên các tuyến đường phố; xử lý các vi phạm về quy định tại các tuyến phố đã hạ ngầm dây cáp treo nổi (tái treo dây cáp, tình trạng kéo dây điện để bán hàng quán; chăng kéo dây điện trên cây.

Sử dụng mặt hè không đúng công năng gây hư hỏng, xuống cấp

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo số liệu báo cáo từ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, hiện nay có khoảng 255 tuyến phố có hè được lát đá tự nhiên.

Qua công tác kiểm tra, Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ ra một số hạn chế trong quản lý vỉa hè như công tác quản lý, sử dụng, bảo trì hè đường chưa thật sự tốt như: Việc tổ chức kiểm tra, rà soát, thực hiện công tác duy tu, sữa chữa, bảo trì hè hư hỏng, xuống cấp tại một số tuyến chưa kịp thời để đảm bảo duy trì chất lượng sử dụng công trình và cảnh quan, mỹ quan đô thị; việc quản lý, sử dụng mặt hè không đúng công năng sử dụng, mục tiêu đầu tư và thiết kế gây hư hỏng, xuống cấp mặt hè.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn