MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều đoạn vỉa hè đã gỡ lớp bề mặt cũ, sẵn sàng cho việc thi công lát vật liệu mới. Trong ảnh công nhân dùng đầu búa gõ nhẹ để viên đá kết dính chặt với xi măng, vữa.

Vỉa hè lát đá tự nhiên xuống cấp nghiêm trọng: Cận cảnh quá trình thi công

Cường Ngô LDO | 22/11/2017 07:20
Cách đây không lâu, nhiều tuyến phố Hà Nội được đào lên để lát vỉa hè bằng đá tự nhiên. Tuy nhiên, sau vài tháng, một số vị trí vỉa hè bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều người đặt câu hỏi do chất lượng thi công, hay độ bền vững của đá tự nhiên kém?
Các tuyến phố như Nguyễn Trãi, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Du, Quang Trung, Bà Triệu... được lát loại đá tự nhiên, thay thế vật liệu gạch trước đây. Thế nhưng, làm sao để đá tự nhiên lát vỉa hè đảm bảo được độ bền hàng chục năm như Hà Nội kỳ vọng vẫn là câu hỏi lớn.
Hiện tại một số vị trí đá lát tự nhiên đã có nhiều vết nứt. Đá lát tự nhiên xuống cấp nghiêm trọng.
Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tuyến đường Bà Triệu được xây dựng kiểu mẫu, tuy nhiên, một số vị trí đá tự nhiên đã xuất hiện vết nứt, mấp mô.
Đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng) được tập kết nhiều vật liệu xây dựng, một nhóm công nhân đang lát lại đường với sự giám sát của 2 cán bộ thi công. 
Đá lát vỉa hè được cho là đá tự nhiên màu ghi xám. Chi phí lát loại vật liệu này khoảng 500.000 đồng/m2, đắt hơn nhiều so với lát bằng gạch block trước đây.
Đá tự nhiên có kích thước 40x40cm, "được xẻ từ đá nguyên khối ở Thanh Hóa" - theo giới chức trách Hà Nội.
 
Qua khảo sát của PV Lao Động, trên đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng) - nơi đang thi công lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên, phần bê tông chịu lực độ dày 10cm (theo quy chuẩn thi công) trải dưới các phiến đá rất mỏng, mấp mô.  
Công nhân đang lắp ghép từng phiến đá đoạn đường Đại Cồ Việt.
 Một công nhân đang dùng máy để cắt đá tự nhiên. Anh Võ Văn Hảo - một công nhân chia sẻ, đá tự nhiên khá giòn. Dù làm thợ xây nhiều năm nhưng anh không chắc đây là đá tự nhiên hay đá nhân tạo.
Giữa viên đá tự nhiên có nhiều nếp dập. 
Công nhân miệt mài mang đá tự nhiên đến các khu vực để tiến hành lát mới. 
 Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, sẽ có hơn 900 tuyến phố của 12 quận trên địa bàn thành phố được lát đá tự nhiên.
Việc thi công liên tục gây bức xúc cho người dân, đồng thời cản trở, gây ùn tắc giao thông.
Nhiều người thắc mắc đá tự nhiên lát vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng là do chất lượng thi công kém hay do độ bền của đá không tốt.
Liên quan đến vụ việc này, tại cuộc họp giao ban Thành ủy Hà Nội, ông Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, sở dĩ việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên tràn lan do các quận hiểu sai chủ trương của TP. Theo đó những vỉa hè nào hỏng, bong tróc mới lát lại. Bên cạnh đó, vỉa hè lát đá tự nhiên có tình trạng vỡ vụn do ở gần gốc cây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn