MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe đậu kín vỉa hè trước công Bệnh viện Đa khoa Bưu điện (Q.10, TPHCM). Ảnh: Ngọc Lê

Vỉa hè thành bãi giữ xe, dân bất an đi xuống lòng đường

THANH CHÂN - NGỌC LÊ LDO | 25/05/2022 08:12

Sau khoảng 1 tuần Sở Giao thông Vận tải TPHCM (GTVT TPHCM) ra “tối hậu thư” về tháo dỡ ngay các hàng rào bố trí trên vỉa hè gây cản trở lưu thông, trả lại vỉa  hè cho người đi bộ, người khuyết tật, nhưng tình trạng lấn chiếm vẫn tiếp diễn. Người đi bộ, bệnh nhân buộc phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm. 

Nơi thờ ơ, nơi gấp rút tháo dỡ trả lại vỉa hè

Nhiều năm qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm bãi giữ xe xung quanh các bệnh viện ở TPHCM luôn là vấn đề nan giải, bởi gây mất mỹ quan đô thị, mất trật tự an toàn giao thông. Người đi bộ, người khuyết tật không có lối đi riêng buộc phải đi xuống lòng đường.

Theo ghi nhận của Lao Động vào 24.5, chỉ một phần hàng rào chắn của bãi giữ xe trước bệnh viện Chợ Rẫy (Q. 5) bắt đầu được tháo dỡ. Bãi giữ xe tại khu vực này rộng khoảng 4m, kéo dài dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - cổng số 1, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong khi đó, các bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè xung quanh một số bệnh viện khác trên địa bàn Thành phố như Bệnh viện Răng Hàm Mặt (đường Trần Hưng Đạo), Bệnh viện Đại học Y Dược (đường Đặng Thái Thân), Bệnh viện Hùng Vương (đường Lý Thường Kiệt, Bà Triệu), Bệnh viện Nhân dân 115 (đường Dương Quang Trung, Sư Vạn Hạnh), Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện (đường Thành Thái và đường phía sau bệnh viện),... những hàng rào dựng lên để làm điểm giữ xe còn nguyên, xe đậu kín vỉa hè. Người đi bộ phải len lỏi hoặc xuống lòng đường giữa dòng xe cộ đông đúc.

Bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè không thuộc quản lý của bệnh viện

Trao đổi với Lao Động, PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương TPHCM - cho hay: "Các bãi giữ xe xung quanh bệnh viện không nằm trong quản lý của đơn vị. Trong khuôn viên bệnh viện vẫn có bãi giữ xe cho bệnh nhân, thân nhân và hiện vẫn còn trống. Người dân hoàn toàn có thể chạy xe vào điểm giữ xe của bệnh viện khi đến thăm khám để đảm bảo an toàn nhất có thể".

Qua khảo sát, hầu hết các bệnh viện tại TPHCM đều có bãi giữ xe riêng cho người dân đến thăm khám, giá được niêm yết rõ ràng nhưng nhiều người vẫn lựa chọn gửi xe tại các bãi xe lấn chiếm vỉa hè.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Sở GTVT TPHCM đã có văn bản yêu cầu tăng cường xử lý các trường hợp chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ xe sai quy định. Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ ngay các hàng rào bố trí trên vỉa hè gây cản trở người đi bộ, người khuyết tật lưu thông và hoàn trả vỉa hè theo nguyên trạng. Cụ thể, hàng loạt điểm trông giữ xe chiếm dụng vỉa hè được Sở GTVT TPHCM "điểm mặt" gồm điểm giữ xe bệnh viện (BV) Mắt Thành phố (đường Tú Xương), BV Răng Hàm Mặt (đường Trần Hưng Đạo), BV Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh, Thuận Kiều), BV Đại học Y Dược... (đường Đặng Thái Thân), BV An Bình (đường Trần Phú, đường An Bình), BV Hùng Vương (đường Lý Thường Kiệt, Bà Triệu), BV Nhân dân 115 (đường Dương Quang Trung, Sư Vạn Hạnh), BV Đa khoa Bưu Điện, BV Đa khoa Vạn Hạnh (hẻm 781 Lê Hồng Phong).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn