MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Việc phổ cập bơi, chống đuối nước cho trẻ em gặp khó ở Đồng Tháp

HOÀNG LỘC LDO | 09/06/2023 10:57

Đến tháng 6.2023, tỉnh Đồng Tháp có 12 trường hợp đuối nước dẫn đến tử vong do nhiều nguyên nhân. Trong đó, thực trạng phổ cập bơi đang gặp khó do hồ bơi chưa đáp ứng nhu cầu cho trẻ trên địa bàn.

Cơ sở vật chất thiếu, phụ huynh ngán ngại

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay, công tác phổ cập bơi đang rất cần thiết nhưng hồ bơi thì không đáp ứng đủ, nên mỗi lần dạy bơi phải tìm đoạn sông thích hợp để cắm cây, bao lưới dạy bơi cho các em.

Nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp thiếu hồ bơi được xây dựng kiên cố nên việc phổ cập bơi thường diễn ra ở các sông, rạch. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo ông Nguyễn Minh Cảnh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện Cao Lãnh, huyện có 18 xã nhưng chỉ có 15 hồ bơi, nằm rải rác ở 9 xã, thị trấn. Trong đó, chỉ có 9 hồ bơi bêtông (tính luôn 2 hồ bơi của tư nhân), có 6 hồ bơi đơn giản do địa phương, trường học tự làm. Do vậy, nhiều lớp dạy bơi phải tổ chức dã chiến dưới sông, rạch.

Nếu chọn sông nhỏ thì không đáp ứng, còn chọn sông lớn thì nước chảy mạnh nên phải chọn đoạn sông sao cho đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và an toàn cho các em.

Mặc dù tổ chức tuyên truyền, vận động nhưng phụ huynh nhà ở xa các địa điểm tổ chức phổ cập bơi còn ngần ngại đưa con em đến học bơi. Bên cạnh đó, một số bậc phụ huynh còn lo lắng chất lượng nguồn nước dưới sông, rạch với lý do ô nhiễm nguồn nước từ các nhà máy, xí nghiệp hoặc rác thải nông nghiệp.

Ông Cảnh thông tin thêm: “Trên địa bàn xã Mỹ Hiệp vừa xảy ra vụ đuối nước dẫn đến 3 chị, em ruột tử vong. Trong đó, chỉ một bé lớn (13 tuổi) là biết bơi, còn lại hai bé 9 và 7 tuổi đều không biết bơi. Nếu như các bé đều biết bơi thì sự việc đau lòng có thể đã không xảy ra”.

Phổ cập bơi cần được triển khai sâu, rộng

Mặc dù các địa phương dùng mọi biện pháp để mở lớp phổ cập bơi, tuy nhiên các vụ đuối nước còn diễn ra là do nhiều nguyên nhân như: Công tác phổ cập bơi gặp khó, công tác quản lý trẻ em tại gia đình chưa chặt...

Phòng, chống đuối nước ở trẻ em cũng được nhiều cá nhân quan tâm, như bà Trần Thị Kim Thia ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp dạy bơi miễn phí cho trẻ em hơn 20 năm qua. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 9.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Duy Khương - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Tháp - thông tin: Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trên toàn diện; chú trọng những khu vực, người dân có nguy cơ cao bị đuối nước, nhưng tình hình tai nạn đuối nước ở trẻ em còn xảy ra.

“Năm 2021 đã xảy ra 18 trường hợp trẻ em đuối nước, năm 2022 xảy ra 20 trường hợp trẻ em đuối nước. Riêng từ đầu năm 2023 đến tháng 6.2023, Đồng Tháp có 12 trẻ em bị đuối nước, trong đó có 5 em từ 6 tuổi trở xuống”, ông Khương cho biết thêm.

Theo ông Khương, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị đuối nước tại địa phương, trong đó có việc nhiều phụ huynh còn buông lỏng công tác quản lý con nhỏ vì phải tập trung lao động do điều kiện kinh tế khó khăn.

Ngoài ra, việc dạy bơi chưa đáp ứng được nhu cầu cho trẻ em trên từng địa bàn; chưa triển khai sâu rộng môn bơi vào chương trình giảng dạy chính khóa và ngoại khóa cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở so với quy mô trường lớp; việc giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh chưa được tập trung;…

Để giảm đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị tai nạn đuối nước xảy ra trên địa bàn, năm 2023, tỉnh Đồng Tháp dự kiến mở 800 lớp dạy bơi để phổ cập cho 20.000 trẻ từ 7 đến 15 tuổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn