MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ ký quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang với Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang: Đổi mới cách nghĩ, sáng tạo cách làm

LỤC TÙNG LDO | 11/12/2020 06:54
Với việc không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm sát với điều kiện đặc thù địa phương, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã góp phần bảo vệ pháp chế trên quê hương Bác Tôn.

Cuộc bứt phá ngoạn mục

Là địa phương có đường biên giới dài gần 100km, An Giang được xem là điểm nóng của các loại tội phạm phức tạp, nguy hiểm. Bên cạnh tội phạm kinh tế với nhiều mưu mô tinh xảo, còn có tội phạm xuyên biên giới. Tất cả khiến cho công tác bảo vệ pháp chế của ngành kiểm sát (KS) đối mặt nhiều thách thức. Tuy nhiên, với tự hào và trách nhiệm của người con trên quê hương Bác Tôn, sau khi Trung ương đề ra đường lối đổi mới, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh An Giang tạo ra cuộc bứt phá ngoạn mục.

Ông Lê Xuân Hải - Viện trưởng Viện KSND An Giang - chia sẻ: “Chúng tôi thực hiện 9 giải pháp đổi mới, sáng tạo, trong đó, chọn đổi mới về nhận thức và hành động nghiệp vụ KS làm khâu đột phá”. Theo đó, từ năm 2010 đến nay, bên cạnh việc đưa gần 1.000 lượt cán bộ đi bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để cập nhật, nâng cao trình độ nghiệp vụ... như một cách phát huy nội lực cao nhất, Viện KSND An Giang còn sáng tạo ra nhiều cách làm mới, tiếp nhận ngoại lực để tăng cường hiệu lực thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự; dân sự; hôn nhân gia đình; hành chính; thương mại và lao động.

Điển hình như xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành giữa VKS với các cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị, xã hội trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, đặc biệt là việc phối hợp với dân, lắng nghe dân... qua đó đã mang lại nhiều thành tựu trong các lĩnh vực chuyên môn, nhất là phòng, chống oan, sai. Cụ thể, Viện KSND 2 cấp phân công Kiểm sát viên (KSV) bám sát hoạt động điều tra ngay từ đầu và suốt quá trình điều tra nhằm đảm bảo việc điều tra thu thập chứng cứ và tiến độ giải quyết án.

“Khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ buộc tội, thì xem xét quyết định phê chuẩn” - ông Hải nhấn mạnh thêm. “Các trường hợp bị can kêu oan, vụ án phức tạp... KSV trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra nhằm đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”.

Song song đó, Viện KSND An Giang cũng triển khai nhiều giải pháp để chống lọt tội: Tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn thụ lý, thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra... Viện KSND An Giang còn là đơn vị đầu tiên cả nước lắp đặt hệ thống camera nối mạng trực tuyến từ các phòng xét xử của Tòa án Nhân dân (TAND) hai cấp đến phòng làm việc của Viện trưởng Viện KSND và Chánh án TAND tỉnh để nâng cao chất lượng xét xử TAND... Những cách làm sáng tạo này đã góp phần thực hiện kiểm sát 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố từ tiếp nhận, thụ lý, giải quyết, án giải quyết đảm bảo đúng pháp luật, không xảy ra oan.

Chăm lo cho người lao động và người nghèo

Rất quyết liệt với các đối tượng phạm tội, cương quyết với công tác bảo vệ pháp chế, nhưng những người làm công tác KS ở An Giang cũng thường xuyên có nhiều hoạt động xã hội đậm chất nhân văn. Bên cạnh việc tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp đi đôi với rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống trong từng cán bộ, đảng viên để có hành xử đúng mực trong việc... Ban cán sự đảng, lãnh đạo viện tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể, nhất là Công đoàn cơ sở (CĐCS) phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động tại chỗ và ngoài xã hội.

Bên cạnh việc vận động cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong cơ quan thực hiện các nghĩa vụ và tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp các nguồn quỹ như Quỹ xã hội từ thiện, Quỹ đền ơn đáp nghĩa... từ năm 2010 đến nay, CĐCS duy trì phát động đoàn viên đóng góp Quỹ Mái ấm Công đoàn (1 ngày lương/tháng). Qua đó, 14 căn nhà cho người nghèo đã được xây dựng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn