MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách trên tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Vịnh Hạ Long mênh mông, tuyệt đẹp, sao cứ “nhốt” du khách trên tàu?

Nguyễn Hùng LDO | 14/07/2023 14:44

Theo quy định, việc 3 tàu nghỉ đêm ngày 12.7.2023 tự ý đưa du khách vào bãi cát Bàn Chân giữa vịnh Hạ Long để du khách vui chơi là sai. Nhưng, việc này một lần nữa làm “nóng” lại các kiến nghị của cộng đồng những người làm du lịch và cả du khách từ nhiều năm nay, rằng không thể cứ “nhốt” du khách trên tàu trong tour 2-3 ngày lênh đênh trên vịnh Hạ Long.

Trong lần trở lại Việt Nam để nghiên cứu mở lại tour sau đại dịch COVID-19 mới đây, ông Huang Ruye-Jung – Giám đốc Công ty lữ hành Hạnh Phúc, Đài Loan (Trung Quốc) – nói với Báo Lao Động rằng, sẽ không đưa tour nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long vào chương trình vì khách không chịu được với việc cứ ngồi trên tàu mấy ngày liền.

“Không thể “nhốt” du khách cả ngày, thậm chí vài ngày trên tàu, trong khi vịnh Hạ Long mênh mông rộng lớn, ngoài những hang động thì có nhiều bãi biển rất đẹp” - ông Huang Ruye-Jung chia sẻ.

Bãi cát Thiên Cảnh Sơn. Du khách chỉ được ngắm, chứ không được tắm ở bãi cát tuyệt đẹp này giữa thời tiết nóng nực. Ảnh: Nguyễn Hùng

Câu chuyện này đã được những người làm du lịch và du khách nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm qua. Tại các hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp, vấn đề này lần nào cũng được đưa ra.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng ghi nhận và chỉ đạo nghiên cứu mở thêm các sản phẩm mới trên vịnh Hạ Long để phục vụ du khách, để tăng lợi thế cạnh tranh vốn đang rất khốc liệt với các điểm đến khác.

Tuy nhiên, đến nay mọi việc vẫn thế.

“Cảnh đẹp là một chuyện, kể cả có được tiếp cận nhưng chỉ ngắm và không có bất cứ hoạt động gì thì cũng buồn tẻ. Nhiều đoàn khách khi đến bãi Thiên Cảnh Sơn, định tắm thì bị nhắc nhở. Họ vặn hỏi vì sao không cho tắm, chúng tôi cũng không biết trả lời thế nào, chỉ nói quy định thế” – một chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long cho biết.

Chủ tàu này cũng tiết lộ, trong chương trình quảng bá du lịch, nhiều đơn vị vẫn phải đưa thêm các dịch vụ vui chơi, trải nghiệm trên các bãi tắm… vào tour, bởi chỉ với một vài sản phẩm đơn điệu thì rất khó thuyết phục khách.

Bãi cát Trinh Nữ. Bãi cát này cũng nằm trong số bãi tắm bị cấm tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Suốt nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan nỗ lực tháo gỡ các thủ tục để cố gắng đưa một số bãi tắm giữa vịnh Hạ Long vào phục vụ du khách trong năm nay nhưng kết quả gần đây như bị dội một gáo nước lạnh ngắt.

Lý do: Quy hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị di sản vịnh Hạ Long đã hết hạn vào năm 2020 và hiện chưa có quy hoạch mới. Vì thế, phải đợi có quy hoạch mới thì mới có căn cứ để đánh giá, công bố bãi tắm đủ điều kiện, mà quy hoạch mới dự kiến phải đến năm 2025 mới xây dựng xong.

Nghĩa là, gần 200 bãi cát tự nhiên tuyệt đẹp giữa vịnh Hạ Long vẫn tiếp tục có biển “cấm tắm”, trừ bãi tắm duy nhất – bãi Ti-tốp - được phép hoạt động.

Và, nếu cứ căn cứ theo quy hoạch thì tất cả các sản phẩm khác vừa được Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh, các doanh nghiệp đề xuất gần đây cũng không thể đưa vào hoạt động.

Bãi cát Bàn Chân trong một lần diễn ra sự kiện biểu diễn thời trang. Ảnh: T.V.P

Đó là các sản phẩm: một ngày làm ngư dân, ăn nhẹ trong hang và trên bãi biển, thuyền buồm, bãi tắm, đua thuyền rồng…

Ông Đoàn Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh – cho biết, hầu hết các sản phẩm trên đã được thực hiện thí điểm trước đó và rất thành công, nhưng sau đó bị tạm dừng. Theo ông Dũng, nếu không ảnh hưởng gì tới cảnh quan, môi trường di sản thì nên sớm cho mở lại, nhằm tạo thêm những trải nghiệm mới để thu hút khách đến, giữ chân du khách.

Chia sẻ với Báo Lao Động về các sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long, ông Lê Hồng Lân – Giám đốc điều hành Luxperia – công ty lữ hành chuyên dòng khách châu Âu, Mỹ, Úc – từng cho rằng, vịnh Hạ Long có quá nhiều tiềm năng, nhưng vẫn chưa khai thác được hệ sinh thái du lịch.

Du khách đi du lịch vịnh Hạ Long vẫn chủ yếu ngồi trên tàu, vừa gây lãng phí tài nguyên vừa khiến sản phẩm du lịch nghèo nàn, đơn điệu.

Việc mở thêm những sản phẩm mới, có kiểm soát chặt chẽ nhất là về số lượng, vừa đem lại thêm các nguồn thu cho ngân sách, vừa tăng thêm giá trị cho vịnh Hạ Long.

Theo những người làm du lịch ở Quảng Ninh, vấn đề này không phải các cơ quan chức năng không biết, nhưng nếu cứ tiếp tục hành chính hóa và “làm văn tập thể” khi xem xét, cho ý kiến mở sản phẩm du lịch như hiện nay thì hoặc là chậm hoặc là không bao giờ có sản phẩm mới.

Trước đó, ngày 12.7.2023, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vịnh Hạ Long, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 tàu khách nghỉ đêm đang tổ chức sự kiện giải trí trên bãi cát Bàn Chân khi chưa được cấp phép.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn