MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cung Trúc Lâm Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Vịnh Hạ Long, Yên Tử muốn tăng tỉ lệ trích lại tiền bán vé

Nguyễn Hùng LDO | 26/08/2024 15:27

Quảng Ninh - Ban Quản lý vịnh Hạ Long và Ban Quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đề nghị được tăng tỉ lệ trích để lại từ nguồn thu bán vé tham quan.

Đây là 2 trong số những điểm du lịch có doanh thu lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, vịnh Hạ Long trước đại dịch COVID-19 có năm thu khoảng 1.200 tỉ đồng từ tiền bán vé tham quan vịnh Hạ Long. Doanh số giảm nghiêm trọng khi xảy ra đại dịch COVID-19 và tăng dần một vài năm gần đây nhưng vẫn chưa trở lại năm đỉnh cao. Năm nay, dự kiến doanh thu từ bán vé của Ban Quản lý vịnh Hạ Long là khoảng 900 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đơn vị này chỉ được trích 11%; 89% còn lại được chuyển cho TP Hạ Long, theo Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND ngày 13.12.2017 của HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẽ được sử dụng 11% trong tổng doanh thu bán vé tham quan để trả lương cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, lao động (hơn 350 người) và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, bao gồm sửa chữa, bảo trì tài sản cơ sở vật chất được giao quản lý.

Trong khi đó, 89% còn lại được điều tiết cho TP Hạ Long để để thực hiện các mục tiêu về bảo vệ và phát triển vịnh Hạ Long, cả ở trên bờ lẫn dưới vịnh Hạ Long (bao gồm cả tu bổ, tôn tạo các điểm tham quan, vốn đối ứng các dự án ODA liên quan đến bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long do tỉnh giao).

Du khách tham gia khóa thiền trên Yên Tử. Ảnh: Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử

Ước tính, đến năm 2023, TP Hạ Long đã bố trí hơn 2.936 tỉ đồng từ nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long để đầu tư các dự án tôn tạo, tu bổ các công trình trên vịnh Hạ Long và các công trình hạ tầng trên bờ có liên quan.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã một vài lần kiến nghị tăng tỉ lệ giữ lại từ tiền bán vé tham quan vịnh Hạ Long để phục vụ các hoạt động của đơn vị. Mới đây, cử tri của Ban Quản lý vịnh Hạ Long một lần nữa kiến nghị tỉnh Quảng Ninh xem xét vấn đề này.

Trong khi đó, các thủ tục, quy trình về việc tăng tỉ lệ giữ lại từ tiền bán vé tham quan Yên Tử cho Ban Quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, TP Uông Bí hiện vẫn đang được các đơn vị liên quan đang tiếp tục lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đề trình UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét trước khi trình HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Theo đề xuất, tỉ lệ giữ lại từ từ tiền bán vé tham quan cho từ tiền bán vé tham quan cho Ban Quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử tăng từ 20% hiện nay lên mức 35-40%.

Theo báo cáo của UBND TP Uông Bí, tiền thu vé tham quan Yên Tử giảm so với trước đó, thể hiện qua các con số: Năm 2018 đạt hơn 40,1 tỉ đồng; năm 2019 đạt hơn 39,4 tỉ đồng; năm 2020 đạt hơn 9,3 tỉ đồng; năm 2021 đạt gần 2 tỉ đồng; năm 2022 đạt hơn 9,1 tỉ đồng; năm 2023 đạt trên 27 tỉ đồng.

Với mức được trích lại 20% cho Ban Quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử thì nguồn kinh phí để nuôi bộ máy và công tác quản lý, bảo vệ… cho một khu vực rộng khoảng 2.783ha, trải dài trên 20km, với một hệ thống đền, chùa dày đặc và rừng rộng mênh mông là khá thấp.

Đặc biệt, từ năm 2023, Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử chuyển sang tự chủ chi thường xuyên, nên sẽ nhận được ít hơn sự hỗ trợ tài chính từ ngân sách địa phương, trong khi số tiền được trích từ tiền công đức cho đơn vị này mỗi năm chỉ là 4%; 96% còn lại là do phía nhà chùa giữ. Theo thống kê của UBND TP Uông Bí, tổng số tiền công đức trên Yên Tử từ năm 2018 - 2023 là hơn 44,4 tỉ đồng và tổng số tiền được trích lại cho Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử là hơn 1,8 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn