MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vĩnh Long: 3 vụ tai nạn, 189 trường hợp vi phạm giao thông ngày Tết

Thành Nhân LDO | 17/02/2021 10:16

Sáng ngày 17.2 (mùng 6 Tết) Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc Tết Công an tỉnh Vĩnh Long.

Tại đây, Đại tá Đoàn Minh Lý - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - đã báo cáo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau 7 ngày Tết.

Đại tá Đoàn Minh Lý - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long (đứng bên trái) báo cáo tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn trong 7 ngày tết. Ảnh: CACC

Theo Đại tá Đoàn Minh Lý, trong 7 ngày Tết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 5 vụ tội phạm về trật tự xã hội làm chết 1 người, bị thương 3 người, thiệt hại tài sản 36 triệu đồng. Trong đó, 1 vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện Mang Thít, 1 vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại T.X Bình Minh, 3 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên các địa bàn T.X Bình Minh, huyện Trà Ôn và huyện Long Hồ.

Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã triệt xóa 42 vụ tệ nạn xã hội, bắt được 311 đối tượng, so với cùng kỳ đã tăng 18 vụ. Trong đó, 19 vụ đá gà, 18 vụ đánh bạc, lắc bầu cua 3 vụ, 1 vụ lắc tài xỉu, game bắn cá 1 vụ.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong 7 ngày Tết, trên địa bản tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 3 vụ tai nạn, làm bị thương 4 người, thiệt hại tài sản khoảng 15 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng công an các cấp cũng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 177 cuộc, phát hiện 189 trường hợp vi phạm. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 150 trường hợp với tổng số tiền 115.650.000 đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón (đứng bên phải) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CACC

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đã chúc mừng thành tích mà công an tỉnh đã đạt được. Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón cũng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn