MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối thoại trực tiếp với nhân dân đã góp phần giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở. Ảnh: Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc: Lãnh đạo tỉnh sẽ đối thoại định kỳ với đội ngũ trí thức

Bảo Hân LDO | 01/06/2020 16:33
Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 1898-QĐ/TU về Quy chế tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo quyết định này, lãnh đạo tỉnh sẽ thực hiện tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại đội ngũ trí thức đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại tỉnh Vĩnh Phúc định kỳ 1 lần/năm. Ngoài ra, có thể tổ chức đột xuất khi lãnh đạo tỉnh thấy cần thiết.

Chủ trì tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại sẽ là Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Mục đích nhằm đánh giá tình hình công tác đoàn kết; tập hợp trí thức; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến với lãnh đạo tỉnh về các chủ trương, quyết sách trong phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. 

Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đội ngũ trí thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp uỷ, chính quyền với đội ngũ trí thức trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh khó khăn, chưa được sự đồng thuận của đội ngũ trí thức trong quá trình thực hiện. 

Quy chế cho biết, thông qua tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại với đội ngũ trí thức, lãnh đạo tỉnh lắng nghe và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong đề xuất những sáng kiến, giải pháp, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển nhanh và bền vững. 

Quy chế đề ra nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, việc tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần xây dựng; phát huy cao nhất chất xám của đội ngũ trí thức trong tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại. 

Quy chế cũng nêu nghiêm cấm việc lợi dụng tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại để làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người chủ trì tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại có quyền từ chối đối thoại, tham vấn với những người không có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; người có hành vi gây rối trật tự công cộng; tham gia tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại không vì mục đích xây dựng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn