MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ Phòng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc trích xuất dữ liệu về các hành vi vi phạm TTATGT qua hệ thống camera giám sát. Ảnh: Bảo Nguyên

Vĩnh Phúc lắp 200 camera giao thông, xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo

Bảo Nguyên LDO | 20/09/2023 11:45

Phòng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc đã lắp đặt hơn 200 camera giám sát giao thông với khả năng thu thập xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo AI.

Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 20.9, thượng tá Cao Văn Thịnh - Phó Trưởng phòng CSGT Vĩnh Phúc cho biết, đến thời điểm hiện tại, hệ thống hơn 200 camera giám sát trên địa bàn đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt bao gồm máy chủ chuyên dụng các loại máy thu thập xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo AI, máy phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao thông.

Tính từ ngày 15.9 đến nay, hệ thống camera đã phát hiện gần 60 trường hợp điều khiển ôtô vi phạm Luật giao thông đường bộ, bao gồm các lỗi chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, rẽ hướng nhưng không bật đèn xi nhan báo hiệu...

Theo thượng tá Cao Văn Thịnh, việc đầu tư, lắp đặt camera trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm nhiều mục đích, như đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm.

“Bên cạnh phát hiện lỗi vi phạm của người tham gia giao thông, thì qua hệ thống camera giám sát, thời gian qua, lực lượng chức năng cũng phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng tội phạm.

Trong đó, phải kể đến chiến công phát hiện truy bắt, khởi tố nhóm 4 đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập phá kính ôtô để trộm cắp tài sản hồi cuối tháng 6 đầu tháng 7.2023 ở TP Vĩnh Yên” - Phó Trưởng phòng CSGT Vĩnh Phúc chia sẻ.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT và văn hóa khi tham gia giao thông, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, TP, Công an các xã, phường, thị trấn tiếp tục duy trì hoạt động mô hình các trang mạng xã hội do đơn vị quản lý trên nền tảng ứng dụng Zalo Page và Facebook;

Sử dụng các trang mạng xã hội hoạt động công khai; khuyến khích, hướng dẫn người dân, tổ chức cung cấp các thông tin có giá trị nhằm tố giác tội phạm, hành vi vi phạm TTATGT để củng cố xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn