MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vinh quang Việt Nam 2023: Thiết tha cống hiến vì cộng đồng

LƯƠNG HẠNH - QUẾ CHI LDO | 04/06/2023 19:42
Vinh dự, tự hào cùng với bồi hồi, xúc động là cảm xúc của những cá nhân, tập thể được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023. Đây đều là những điển hình xuất sắc về khơi dậy phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam.

Động lực lớn lao

Di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội vào sáng ngày 3.6 cùng với vợ con, anh Trần Văn Khôi – Thuyền phó 2, tàu SAR 412 cảm thấy vinh dự và tự hào khi là 1 trong 11 cá nhân được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023.

“Dù chỉ là công việc hàng ngày của mình mà tôi được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi ghi nhận và tôn vinh. Tôi thực sự cảm thấy rất xúc động, bồi hồi khi có mặt tại buổi lễ. Niềm vinh dự này không chỉ với cá nhân tôi mà còn của cả gia đình tôi” – anh Khôi bày tỏ.

Theo anh Khôi, người gặp nạn trên biển coi những người như anh là điểm tự duy nhất. Họ an tâm hơn khi có sự xuất hiện của những nhân viên cứu nạn. Anh Khôi luôn trăn trở, làm sao để bảo vệ an toàn cho người đi biển; giảm tối đa rủi ro, thiệt hại cho những người không may gặp tai nạn trên biển.

Anh Khôi tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Ảnh: Hải Nguyễn.

Lần đầu tiên trong lịch sử cứu nạn Hàng hải Việt Nam, anh được Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) trao thưởng “Hành động dũng cảm đặc biệt”. Những giải thưởng, phần thưởng và sự tôn vinh là động lực lớn lao để vị thuyền phó tiếp tục làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Trao đổi với PV, anh Khôi luôn giữ sự khiêm tốn và nhắc đến công lao của những người đồng nghiệp trong ngành. Theo anh, nếu không có sự hỗ trợ từ đồng đội, lãnh đạo, anh không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc; góp sức vào sự phát triển của đất nước theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tất cả vì cộng đồng

Đại diện cho Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, ông Lê Thanh Hải cũng không giấu nổi xúc động, tự hào khi có mặt tại chương trình tôn vinh.

“Thành tích là do người lao động trong toàn công ty đã cố gắng, phấn đấu và thực hiện. Tôi là giám đốc công ty chi nhánh công ty tại Hải Phòng, đồng thời cũng là Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảnh bộ Công ty lại được vinh dự thay mặt Đảng bộ Công ty đi dự giải thưởng” – ông Hải xúc động, nói.

Ông Hải nhấn mạnh, qua các phong trào, Đảng bộ và Đoàn thể của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang rất gắn bó với người lao động để tạo nên thành tích chung. Theo ông Hải, tại miền Bắc, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có 10 chi nhánh và là một Chi bộ Đảng. “Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, trao đổi qua cuộc họp trên Zalo, email. Trong Đảng bộ công ty cũng chỉ đạo thường xuyên để toàn thể công ty trên dưới đồng lòng, đoàn kết trong mọi công tác” - ông Hải nói.

Đại diện cho Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, ông Lê Thanh Hải cũng không giấu nổi xúc động. Ảnh: Hải Nguyễn. 

50 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (công ty có vốn nước ngoài chi phối của Nhật Bản chiếm khoảng 51%) đã có những đóng góp tích cực vào việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe người dân; trong đó, chỉ đạo thiết thực của Đảng bộ Công ty luôn là yếu tố hàng đầu giúp người lao động ổn định công tác, nhất là trong giai đoạn đại dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian giãn cách xã hội phải thực hiện “3 tại chỗ”, cán bộ, công nhân, viên chức phải ở công ty ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, làm việc; cách ly hoàn toàn với gia đình. Công ty vừa phải đảm bảo chất lượng cuộc sống của người lao động, vừa phải duy trì nhịp độ sản xuất và thậm chí tăng năng suất lao động. Tất cả các chi nhánh của công ty đều phải hoạt động phân phối thuốc bình thường.

Là 1 trong 5 đại diện được vinh danh, thay mặt Đảng bộ công ty, ông Hải chia sẻ: “Làm sao để cuộc sống của cộng đồng ngày càng khỏe, đẹp hơn; sử dụng công nghệ cao để sản xuất được những viên thuốc, dược phẩm đạt tiêu chuẩn ngang với những nước tiên tiến trên thế giới có giá thành phù hợp với người dân Việt Nam là phấn đấu của toàn công ty chúng tôi” – ông Hải nhấn mạnh.

Danh sách 16 tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023

5 tập thể:

- Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia,

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

- Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia HN.

- Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao.

- Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

11 cá nhân:

- GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K.

- PGS.TS NGƯT Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Thượng, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Anh Lương Phi, Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Chủ nhiệm Bộ môn phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ - Học viện Quân y.

- Ông Nguyễn Đình Tường, Thợ tiện Công ty TNHH Máy và thiết bị Công nghiệp Lam Uy, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Ông Nguyễn Quốc Dần, Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Than 5, Công ty Than Dương Huy, tỉnh Quảng Ninh

- GS.TS NGƯT Nguyễn Minh Thủy, Giảng viên cao cấp, Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ.

- Ông Lê Văn Dư, Giám đốc Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư, tỉnh Bình Định.

- PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Đối ngoại, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh.

- Ông Trần Văn Khôi, Thuyền phó 2 tàu SAR 412, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Chương trình Vinh quang Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1.5.2004, sau đó tổ chức thường niên. Tính đến năm 2023, đã có tổng số 274 tập thể, cá nhân được vinh danh qua 18 kì Vinh Quang Việt Nam, trong đó có 100 tập thể, 174 cá nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn