MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vô tâm trong việc giải quyết chế độ cho liệt sĩ và mẹ liệt sĩ

HƯNG THƠ LDO | 03/04/2018 08:09
Dù có 2 người con ruột là liệt sĩ (LS), nhưng bà Lê Thị Con (quê ở thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) chưa được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng (Mẹ VNAH). Đặc biệt, từ năm 2015, ngành LĐTBXH đã cắt chế độ hương khói và quà của Chủ tịch Nước dành cho 1 LS.

Hy sinh thời chống Mỹ, nhưng cấp bằng thời chống Pháp

Từ 2015 đến nay, gia đình của bà Lê Thị Con đã gửi không biết bao nhiêu đơn thư đến khắp các cơ quan chuyên môn tại tỉnh Quảng Trị, thỉnh cầu giải quyết việc 1 LS bị cắt chế độ và người mẹ vẫn chưa được truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH. Đến lúc mang trên người căn bệnh ung thư phải hóa trị, ông Võ Thanh Xuân (SN 1953, trú tại khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) tìm đến Báo Lao Động, đề nghị được giúp đỡ.

Theo hồ sơ ông Xuân cung cấp, bố mẹ của ông đều tham gia cách mạng và được trao tặng Huân chương chiến công hạng hai. Bố mẹ ông Xuân không chỉ có công với cách mạng, mà còn có 2 người con là Võ Sản và Võ Thản hi sinh, đóng góp xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và đã được xác nhận là LS.

Đầu năm 2014, gia đình ông Xuân làm hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH cho mẹ là Lê Thị Con. Lúc đó, mới phát hiện LS Võ Thản (anh trai ông Xuân) có bằng Tổ quốc ghi công có số quyết định trùng với 1 LS cùng quê, cũng có tên là Võ Thản.

“Bằng Tổ quốc ghi công có tên Võ Thản mà gia đình chúng tôi được cấp hi sinh thời kháng chiến chống Pháp, còn anh trai tôi hi sinh thời kháng chiến chống Mỹ. Bố tôi không biết chữ, nên khi nhận bằng này về thì cứ nghĩ đó là con của ông, đến lúc bố tôi qua đời thì vẫn thờ ở đấy chứ không ai để ý” - ông Xuân nói.

Đến tháng 3.2014, gia đình ông Xuân gửi đơn lên Phòng và Sở LĐTBXH địa phương, và được hướng dẫn làm hồ sơ, nhưng đến bây giờ, vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Đáng nói, kỷ niệm ngày thương binh LS 27.7.2015, Phòng LĐTBXH huyện Triệu Phong đã cắt chế độ hương khói và quà của Chủ tịch Nước đối với LS Võ Thản.

Khi gia đình ông Xuân hỏi lý do, thì ông Bình - lãnh đạo Phòng LĐTBXH huyện Triệu Phong - cho rằng: Tạm dừng cấp chế độ để làm hồ sơ chắp nối. Nhưng gia đình ông Xuân xin tờ quyết định tạm dừng, thì ông Bình trả lời không có.

Sau 3 năm, chỉ đạo của tỉnh chưa được thực hiện

Trước khi Báo Lao Động đến gõ cửa các cơ quan chuyên môn tại địa phương để tìm hiểu nội dung đề cập ở trên, thì trong năm 2015, HĐND, UBND tỉnh và UBND huyện đều đã có văn bản, đề nghị các cơ quan chức năng tìm hiểu, giải quyết chế độ cho gia đình ông Xuân. Đặc biệt, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn xác minh hồ sơ truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH đối với bà Lê Thị Con và đã có báo cáo từ 4.12.2015.

Báo cáo có kết luận, Sở LĐTBXH sẽ lập danh sách chuyển đến UBND xã Triệu Long để niêm yết công khai, trong thời gian 45 ngày, nếu không có khiếu nại của nhân dân thì sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử và lập danh sách đề nghị UBND tỉnh trình Bộ LĐTBXH cấp bằng Tổ quốc ghi công cho LS Võ Thản. Tuy nhiên, từ đó đến nay, LS Võ Thản vẫn chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công, đồng nghĩa với việc bà Lê Thị Con chưa được truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH.

Làm việc với chúng tôi, lãnh đạo Phòng LĐTBXH huyện Triệu Phong nói rằng, việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho LS Võ Thản thuộc trách nhiệm của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Triệu Phong, vì LS này thuộc quân đội. Tuy nhiên, căn cứ vào quy định, thì Ban CHQS cũng như Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị khẳng định, trách nhiệm thuộc về ngành LĐTBXH.

Qua trao đổi và tìm hiểu lại hồ sơ, lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị thừa nhận, do trong quá trình xác minh, đoàn xác minh của Sở LĐTBXH đã thiếu sót nên chế độ của gia đình ông Xuân chưa được giải quyết. Cụ thể, do địa phương không có hồ sơ liên quan đến LS Võ Thản, nên cần có những thông tin về LS Võ Thản từ Ban CHQS huyện Triệu Phong. Nhưng trong kết luận của đoàn xác minh không đề cập gì đến quân đội, nên từ đó đến nay dậm chân tại chỗ.

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức họp với Ban CHQS huyện và Bộ CHQS tỉnh, để cùng có những thông tin cần thiết. Sau đó, Sở LĐTBXH tỉnh sẽ hoàn tất các thủ tục để trình các đơn vị, cấp bằng Tổ quốc ghi công cho LS Thản, rồi tiếp đó sẽ hoàn tất thủ tục để truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH cho bà Lê Thị Con” - lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị nói.

Trước câu hỏi, các cơ quan chuyên môn đã thờ ơ trong việc giải quyết chế độ của người có công và ai sẽ là người chịu trách nhiệm, vị lãnh đạo này nói rằng, phần lớn những người phụ trách hồ sơ về LS Võ Thản và bà Lê Thị Con đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn