MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Voi già bị xiềng xích ở Vườn thú Hà Nội: Nên "trả" về rừng để bảo tồn

Hoài Luân - Phúc Đạt LDO | 10/08/2023 08:21

Về tình trạng 2 chú voi già “sống khổ” trong xiềng xích tại Vườn thú Hà Nội, đại diện Tổ chức Động vật Châu Á cho biết, đã kiến nghị TP Hà Nội và vườn thú về việc đưa 2 cá thể voi về rừng tự nhiên để bảo tồn, đảm bảo tinh thần nhân đạo.

Liên quan đến tình trạng 2 cá thể voi sống cảnh xiềng xích tại Vườn thú Hà Nội khiến nhiều du khách tham quan và cộng đồng mạng thương xót mà Báo Lao Động đã phản ánh, ngày 10.8, đại diện Tổ chức Động vật Châu Á cho biết, tổ chức này đã gửi công văn kiến nghị đến UBND TP Hà Nội và Vườn thú Hà Nội về tình trạng nuôi nhốt voi tại Vườn thú Hà Nội.

Hai chú voi già bị xích chân tại Vườn thú Hà Nội. Ảnh: Phúc Đạt

Văn bản nêu, trong thời gian gần đây, sự việc 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội bị xích chân một chỗ, không được tự do di chuyển trong chuồng đã làm dấy lên nhiều bức xúc và niềm thương cảm không chỉ từ khách tham quan mà còn trong dư luận cộng đồng.

Vì tổ chức đang là đơn vị hỗ trợ Nhà nước bảo tồn đàn voi thông qua "Dự án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chuyển đổi mô hình cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" nên đã nhận được nhiều yêu cầu từ cộng đồng về việc hỗ trợ cải thiện phúc lợi cho 2 cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội, để chúng có cuộc sống tốt hơn.

Nhiều du khách thương xót khi thấy cảnh voi già bị xích chân trong thời gian dài. Ảnh: Phúc Đạt

"Hiện nay, khu chuồng nuôi voi tại vườn thú có diện tích khá chật hẹp, không đủ để đáp ứng các nhu cầu tự nhiên của voi. Trong khi đó, voi cần có không gian di chuyển tự do để cải thiện, duy trì sức khỏe hệ xương khớp của chân và cơ thể, voi cần được tạo điều kiện để thực hiện các hành vi tự nhiên, phù hợp với tập tính của loài, để voi có thể trải nghiệm những trạng thái cảm xúc tích cực, giúp cho voi có được sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn.

Trên thực tế, các cá thể voi tại Vườn thú Hà Nội thường bị xích tại chỗ trong thời gian dài và nguồn lực để chăm sóc voi của vườn thú cũng có hạn, nên sức khỏe của 2 chú voi này sẽ ngày càng giảm sút cũng như khó có thể cải thiện nếu chúng tiếp tục sống trong môi trường này.

Phương án tối ưu nhất đảm bảo tinh thần nhân đạo và cũng góp phần vào công tác bảo tồn chung là chuyển 2 cá thể voi này về rừng tự nhiên tại Vườn quốc gia Yok Đôn, nơi tổ chức đang thực hiện dự án bảo tồn voi và cũng là địa bàn gốc của 1 trong 2 cá thể voi ở Vườn thú Hà Nội. Tổ chức sẵn sàng tài trợ chi phí vận chuyển 2 cá thể voi nếu khuyến nghị này được chấp thuận", Tổ chức Động vật Châu Á khuyến nghị.

Trao đổi thêm với Lao Động, đại diện Tổ chức Động vật Châu Á cho hay, tổ chức này đã gửi công văn nêu trên đến UBND TP Hà Nội và Vườn thú Hà Nội từ ngày 4.8, đến nay đã gần 1 tuần nhưng tổ chức vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ thành phố và phía Vườn thú Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn