MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình các nạn nhân đã phát tang. Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện đến thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn. Ảnh: Nhật Hồ

Vụ 3 thợ lặn mất tích sau tiếng nổ lớn, chỉ tìm thấy vài phần thi thể

NHẬT HỒ LDO | 18/01/2024 15:48

Cà Mau - Cho đến chiều 18.1, lực lượng chức năng tích cực phối hợp tìm kiếm nạn nhân trong vụ 3 thợ lặn mất tích sau tiếng nổ lớn. Trong khi đó, gia đình các nạn nhân đã chính thức cử hành tang lễ cho người thân.

Ngày 18.1, đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, do Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân gặp nạn trong vụ nổ trên sông Cửa Lớn (xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển).

Các nạn nhân đều ngụ tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, gồm: Nguyễn Ngọc Tư (SN 1982, khóm Sa Phô), Nguyễn Chí Hiếu (SN 2008, khóm Sa Phô) cả hai đều làm nghề lượm ve chai và Tạ Văn Nhí (SN 1991, Khóm 6) làm nghề thợ hồ.

Tại các nơi đến, ông Trần Văn Hiện ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình các nạn nhân sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống đồng thời trao hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Hiện trường vụ 3 thợ lặn mất tích sau tiếng nổ lớn tại Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Trần Văn Hiện lưu ý, chính quyền địa phương, cụ thể là thị trấn Năm Căn hỗ trợ tối đa cho gia đình các nạn nhân, trước tiên là lo hậu sự cho người gặp nạn và có hướng hỗ trợ lâu dài để các gia đình ổn định cuộc sống sau này.

Trước đó, huyện Năm Căn đã thành lập đoàn đến thăm và trao hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 4 triệu đồng.

Được biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn 9h sáng 17.1, tại khu vực sông Cửa Lớn (thuộc ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển). Sau vụ nổ, 3 người trên vỏ mất tích. Tại hiện trường chỉ tìm thấy một vài bộ phận cơ thể người, nhưng không thể xác định của nạn nhân nào. Công tác tìm kiếm thi thể của các nạn nhân vẫn đang tiếp tục triển khai.

Các bộ phận chuyên môn của Công an tỉnh Cà Mau, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan chức năng của huyện và địa phương đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo chính quyền địa phương, gia đình 3 nạn nhân đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn; bản thân các nạn nhân không có việc làm ổn định, làm thuê làm mướn và lượm ve chai. Chính quyền địa phương đã vận động áo quan, gạo, nhu yếu phẩm gởi đến các gia đình để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn