MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ tai nạn điện giật khiến 4 người chết, 3 người bị thương khi thi công công trình viễn thông. Ảnh:C.H

Vụ 7 người thương vong do điện giật: Đơn vị thi công đổ lỗi cho người đã chết

HỒNG QUÂN LDO | 01/07/2018 13:30
"Khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người chết, 3 người bị thương đơn vị chúng tôi chưa xin được phép, nên chưa có chủ trương thi công. Ngoài anh Tuấn ra, những người chết và bị thương tôi không hề biết và liên quan." - Ông Phan Phương Đông – Giám đốc Cty cổ phần Đông Đông đóng tại TP.Vinh, Nghệ An (đơn vị thi công) cho biết vào chiều 30.6.

Theo ông Đông, công ty của ông thực hiện toàn bộ tuyến viễn thông từ xã Minh Hợp kéo đến Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp với tổng là 210 cột. Hiện công ty mới chỉ xin được phép ở xã Minh Hợp. Ở xã này, các cột cũng được chôn bởi nhóm công nhân bị nạn trên và người đứng ra thuê trực tiếp các công nhân là anh Trương Minh Tuấn (34 tuổi, cán bộ địa chính xã Hạ Sơn) đã tử vong trong vụ tai nạn.

Nói về trách nhiệm để xảy ra vụ tai nạn trên, ông Đông khẳng định: “Tôi chỉ kí hợp đồng với anh Tuấn, tuy nhiên mới chỉ bằng miệng. Tôi cũng đã cho anh Tuấn ứng trước 30 triệu để làm tiền cọc.

Tôi chỉ biết anh Tuấn, ngoài ra những người bị nạn trên tôi không hề biết. Anh Tuấn đã tự ý thi công công trình ở xã Hạ Sơn, khi chưa được tôi thông qua”.

Trước đó, đại diện chủ đầu tư là Viettel chi nhánh Nghệ An trả lời báo chí rằng đơn vị nhận thầu lắp đặt là Cty cổ phần Đông Đông trú TP.Vinh, đã tự ý thi công khi chưa nhận được lệnh khởi công từ phía Viettel và để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Riêng Điện lực Nghệ An lại chia sẻ, Cty Viettel thi công mà không báo cho điện lực để cắt điện, vi phạm hành lang lưới điện là sai.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào chiều 26.6, khiến 4 người chết và 3 người bị thương khi chôn cột viễn thông vì bị điện giật, địa điểm xảy ra tại xóm Xuân Sơn, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Các nạn nhân tử vong cùng trú tại xã Hạ Sơn, được xác định là anh Trương Minh Tuấn (34 tuổi, cán bộ địa chính xã Hạ Sơn), anh Bùi Văn Tý (41 tuổi), anh Trương Văn Toàn (37 tuổi) và anh Trương Văn Quân (32 tuổi). 3 người bị thương là Trương Văn Ngợi, Hoàng Văn Nghi, Trương Văn Tùng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi công an vào cuộc, được biết địa điểm xảy ra tai nạn tại khoảng cột số 13 đến cột 14 nhánh rẽ cấp điện cho Trạm biến áp phân phối Cty TNHH Masan, thuộc lộ đường dây 372 E15.3.

Người trực tiếp thuê các công nhân dựng cột là ông Trương Minh Tuấn (cán bộ địa chính xã Hạ Sơn, đã tử vong), với tiền công 200.000 đồng/ngày. Các nạn nhân đều là lao động thời vụ, không có hợp đồng lao động và là anh em họ hàng với nhau.

Hiện Cty Đông Đông đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng và đang chờ kết luận từ phía công an điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn