MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc sân vận động Chi Lăng. Ảnh: Hữu Long

Vụ án Phạm Công Danh: Vì sao chậm thi hành án sân vận động Chi Lăng?

Hữu Long - Thùy Trang LDO | 09/07/2020 10:00

Trên thực tế, sân vận động Chi Lăng tuy là một khối thống nhất nhưng không có ranh giới, cắm mốc cụ thể trên thực địa nên khó lòng thi hành án...

Ngày 9.7, Cục Thi hành án Dân sự TP. Đà Nẵng cho biết đang đợi phản hồi của TAND Tối cáo xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với một phần bản án phúc thẩm năm 2017 của TAND Cấp cao tại TPHCM liên quan đến tài sản kê biên là Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng (Sân vận động Chi Lăng).

Sân vận động Chi Lăng nằm trong vụ án Phạm Công Danh (Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) được TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử và tuyên án tháng 9.2019.

Tài sản đã kê biên, thế chấp sân vận động Chi Lăng là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (14 lô đất).

Trong 14 lô đất này có 3 lô hiện đang được Cục Thi hành án dân sự Đà Nẵng giải tỏa kê biên để giao lại cho ngân hàng xử lý thu hồi các khoản nợ.

Quá trình thi hành án, tài sản kê biên tại sân vận động Chi Lăng có vướng mắc, khó khăn.

Sân vận động Chi Lăng có một phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng do còn nhiều hộ dân chưa đồng ý với phương án thu hồi. Ảnh: Thùy Trang

Cụ thể, sân vận động Chi Lăng có một phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng do còn nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh chưa đồng ý với phương án thu hồi và chưa bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, những lô đất mà bản án tuyên giao cho các ngân hàng nằm ở đầu và ở giữa sân vận động, nên đơn vị thi hành án không thể xử lý theo nội dung án đã tuyên.

Mục đích sử dụng sân vận động Chi Lăng là  thực hiện dự án đầu tư; một khối thống nhất. Việc xé lẻ các lô đất sẽ gây phá nát quy hoạch.

Chưa kể, sân vận động Chi Lăng không có ranh giới, cắm mốc cụ thể trên thực địa.

"Nếu tổ chức thi hành án theo đúng nội dung bản án tuyên thì Cục Thi hành án dân xự không thể xử lý được tài sản kê biên là sân vận động Chi Lăng" - một lãnh đạo Cục Thi hành án Dân sự Đà Nẵng thông tin.

Ngày 30.6, tại buổi tiếp xúc cử tri TP. Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu QH cho biết, qua xem xét cho thấy, Đà Nẵng còn cơ hội lấy lại sân vận động Chi Lăng.

Theo giải thích, sân vận động Chi Lăng được Đà Nẵng giao cho doanh nghiệp nhưng hiện nay chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng; quy hoạch khu vực dự án này chưa có nên khi các sổ đỏ doanh nghiệp mang đi thế chấp không đủ tính pháp lý.

Khả năng mang sân vận động Chi Lăng ra thực hiện đấu giá như kết luận của Toà án là hoàn toàn không được

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn