MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồ chứa nước thải bên trong trại lợn của bà Phương. Ảnh: PV

Vụ “Áp đặt dự án, làm khổ dân”: Cho chủ trang trại 2 tháng để khắc phục

Q.ĐẠI-T.LƯU LDO | 08/06/2018 09:12
Báo Lao Động ngày 4.6 đăng bài “Áp đặt dự án, làm khổ dân”, phản ánh Dự án trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản và trồng cây ăn quả triển khai tại xã Hương Xuân (Hương Khê-Hà Tĩnh) từ khi có chủ trương đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân. 

Sau khi dự án đi vào sản xuất, người dân phản ánh gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân 3 xóm thuộc xã Hương Xuân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại xã.

Sau khi báo phát hành, PV đã làm việc với đại diện Sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh, được biết, từ đề nghị của UBND huyện Hương Khê, Sở TNMT đã tổ chức đoàn liên ngành về kiểm tra thực tế tại trang trại, phát hiện một số thiếu sót trong việc hoàn thiện các hạng mục bảo vệ môi trường theo ĐTM (báo đã phản ánh).

Cụ thể, việc lót bạt tại một số hồ điều hòa chưa bảo đảm yêu cầu, chưa có giấy phép xả thải, chưa có hồ sơ đánh giá hoàn thiện các hạng mục theo ĐTM, chưa có hệ thống xử lý mùi hôi, kết quả quan trắc từ hai mẫu nước lấy tại hồ điều hòa thứ 4 trong trang trại cho thấy nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép, chưa có kết quả quan trắc theo định kỳ. Đây là những vi phạm đủ cơ sở để xử phạt hành chính.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục hạn chế, thiếu sót, Đoàn liên ngành đã tổ chức họp, giao trong thời hạn 2 tháng chủ cơ sở phải khắc phục. Nếu quá thời hạn không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn