MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ bà ngoại đòi cho cháu 7 tuổi đứng tên chủ hộ trái với pháp luật

Phong Quang LDO | 06/08/2021 14:45

Theo Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), việc bà Lưu Thị Lục yêu cầu cho cháu ngoại 7 tuổi đứng tên chủ hộ khi cháu bé này không còn mẹ và cũng không xác định được bố, ông bà nội là trái với quy định của pháp luật.

Theo đó, quá trình xác minh của Công an huyện Sơn Dương cho thấy, cháu Lý Bảo N. (cháu ngoại bà Lưu Thị Lục) hiện có hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Tiến, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Căn cứ các quy định của pháp luật, đặc biệt theo Luật Cư trú năm 2020 Công an huyện Sơn Dương kết luận: "Trường hợp cháu Lý Bảo N., sinh ngày 03.3.2014, không có anh chị ruột; không xác định được bố đẻ, ông nội, bà nội; sau khi mẹ cháu chết, cháu không có chỗ ở riêng, việc nhập khẩu vào hộ của bà ngoại là phù hợp với quy định của pháp luật. Việc bà Lục đề nghị tách riêng hộ cho cháu Nam là không có cơ sở".

Không những bỏ cháu ngoại 7 tuổi ở UBND xã, người bà này còn cự cãi chống đối với chính quyền địa phương khi được tuyên truyền, giải thích.

Tuy vậy, quá trình tổ công tác của chính quyền địa phương đến gia đình bà Lục để tuyên truyền, giải thích, bà Lục đã không phối hợp mà còn sử dụng gạch, đá tấn công đồng chí Phó Trưởng Công an xã. Đối với vụ việc này Công an huyện Sơn Dương đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào cuối tháng 7.2021, bà Lý Thị Lục đã dẫn cháu ngoại 7 tuổi (mẹ mất từ 2020, không có bố) đến UBND xã Ninh Lai (Sơn Dương), nhất quyết đòi tách riêng hộ khẩu cho cháu bé. Khi cán bộ xã không đồng ý, bà Lục đã bỏ mặc người cháu ở lại UBND xã nhiều ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn